Cô giáo có thân hình nóng bỏng của ĐH Quốc gia Hà Nội đam mê du lịch

Đông Vũ Thứ tư, ngày 19/11/2014 13:40 PM (GMT+7)
Thùy Dương - cô gái sinh năm 1985, tài năng, trẻ trung, xinh đẹp với thân hình nóng bỏng như một người mẫu, diễn viên hiện đang là giảng viên của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.
Bình luận 0

img

Cô giáo Vũ Thùy Dương, giảng viên khoa Xã hội học, trường ĐH KHXH & NV- ĐH QGHN trẻ trung tại Paris, Pháp

Giảng viên Xã hội học dạy giỏi tiếng Anh

Nữ giảng viên trẻ Vũ Thùy Dương, ngoài tấm bằng cử nhân xuất sắc còn từng được biết tới với nhiều thành tích đáng nể: 3 năm liên tiếp 2005, 2006, 2007 đạt danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu của Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, bằng khen của Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội 2007, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên 2007. Cô cũng từng được nhận Học bổng của Chính Phủ Nhật Bản Mitsumi cho thành tích học tập và tham gia ngoại khóa...

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo thạc sỹ tại Mỹ, Thùy Dương trở về Việt Nam và giảng dạy tại khoa Xã hội học, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn- ĐH QGHN.

Ngoài vai trò là giảng viên chính thức của khoa Xã hội học, Khoa học Xã hội & Nhân văn, cô giáo Thùy Dương còn được nhiều bạn trẻ biết tới là giáo viên dạy tiếng Anh siêu giỏi.

Thùy Dương cho biết, khi cô về nước giảng dạy, cô nhận thấy các bạn sinh viên Việt Nam còn gặp khó khăn trong việc học Anh ngữ, điều này khiến các bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội trong vấn đề tìm kiếm việc làm, bởi vậy cô đã mở những khóa học tiếng Anh cho sinh viên của trường và một vài trường đại học khác. Lớp học của cô Thùy Dương có sĩ số tối đa là 8 sinh viên một lớp.

Theo cô Thùy Dương, với số lượng ít học trò như vậy cô  có thể quan tâm và chỉnh sửa cho từng bạn một. Chương trình cô dạy không chỉ có viết, đọc, nghe, nói mà còn lồng ghép cả các yếu tố văn hóa nên các bạn sinh viên không chỉ học được những kỹ năng và kiến thức tiếng Anh, mà còn cả những kiến thức về văn hóa ứng xử cũng như những điều họ chưa biết trong đời sống sinh hoạt của xã hội nước ngoài.

Hiện tại, cô giáo trẻ đang xây dựng một dự án  kết nối sinh viên Việt Nam với học sinh, sinh viên, người Mỹ để sinh viên của chúng ta có thể thực hành giao tiếp tiếng Anh thường xuyên hơn.  

Truyền thống gia đình có ảnh hưởng tới định hướng nghề nghiệp của cô giáo Thùy Dương. May mắn được sinh ra trong gia đình có cả ba lẫn mẹ đều là giáo viên, Thùy Dương chia sẻ: “Ba tôi là người có chí tiến thủ và vô cùng nghị lực. Sau khi đi bộ đội về ba tôi được học bổng đi học Thạc sỹ và sau đó là Tiến sĩ ở Nga và Ba Lan. Sau khi học về ba tôi quyết định theo nghề giáo, giảng dạy và tham gia quản lý ở trường đại học.” Thùy Dương cho biết, ba cũng chính là người định hướng nghề cho cô.

img 
Cô giáo Thùy Dương duyên dáng với áo dài

 

Cô giáo Thùy Dương kể về người mẹ với một sự kính trọng và yêu thương vô bờ bến. Mẹ cô là giáo viên trung học cơ sở và là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, hy sinh cho chồng con.

Cô học được rất nhiều nữ công gia chánh, nề nếp gia phong từ mẹ cô. Theo lời mẹ Thùy Dương thì phụ nữ thời nay vừa phải học cao hiểu rộng lại cần giỏi cả việc bếp núc, bài trí nhà cửa và quản lý gia đình.

Nhiều người sẽ nói rằng như vậy là yêu cầu quá cao đối với phụ nữ, tuy nhiên theo cô đó không phải là yêu cầu mà đó là đích hướng tới.

Cô giáo đam mê du lịch năm châu

Cô giáo trẻ Thùy Dương khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ với việc cô đã đặt chân tới các nước ở khắp năm châu. Cũng chính vì niềm đam mê với du lịch mà Thùy Dương đã chọn dạy môn Xã hội học Du lịch trong chuyên ngành Xã hội học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.
img

Cô giáo trẻ Thùy Dương khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ bởi cô đã từng đặt chân tới nhiều nước trên thế giới

Thùy Dương kể về những chuyến đi đầy thích thú. Cô đã từng đặt chân đến các nước ở châu Á như Thái Lan, Campuchia, Singapore,… Với châu Âu thì cô chia sẻ từng đến Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Nga, Ba Lan. Ở Mỹ thì cô có dịp đến các bang như California, Nevada và Washington. Và ở đất nước Việt Nam thân yêu thì có lẽ không còn địa danh nào mà cô chưa được đặt chân tới.

img Cô giáo Thùy Dương tại  Bellingham, Washington.
img Cô Thùy Dương đi du lịch tới Ý.

img Cô Thùy Dương trong chuyến du lịch tới Thủ đô Amsterdam, Hà Lan.

Đối với cô giáo trẻ này, du lịch đồng nghĩa với trải nghiệm sự khác biệt văn hóa và ẩm thực. Cô tâm sự, càng đi cô càng cảm thấy muốn đi tiếp, ở địa danh nào cũng có những điều độc đáo và đáng học hỏi.

Thùy Dương nhận định: Du lịch giúp con người ta có một cái nhìn tích cực hơn đối với cuộc sống, dễ chấp nhận và thích nghi với những cái mới, cái khác biệt".

Đặt ra kế hoạch là phải sắp xếp công việc để cứ hai tháng thì có thể du lịch ở một nơi nào đó, hoặc ít nhất cứ cuối tuần là phải ra khỏi nhà đi chơi. Những năm học ở Mỹ cứ cuối tuần là cô Thùy Dương và các bạn cùng lái xe đi chơi ở những nơi gần thành phố cô ở.

Chia sẻ về điều đặc biệt của du lịch trên đất Mỹ, Thùy Dương nhận thấy người Mỹ rất tôn trọng vẻ đẹp hoang dã, ở những địa điểm du lịch họ không phát triển các hệ thống hàng quán bán hàng lẻ thay vào đó người đi du lịch sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước khi lên đường, từ đồ ăn thức uống đến những dụng cụ sinh hoạt cần thiết khác...

Cô giáo xinh đẹp có thể hình như người mẫu… lấy chồng Tây

Kết hôn với chồng là người Mỹ đầu năm 2014, Thùy Dương cảm thấy rất may mắn khi tìm được một người bạn đời yêu thương, trân trọng và ủng hộ mình trong mọi quyết định.

Khi đặt câu hỏi về bí quyết để sở hữu vóc dáng đẹp như hiện nay,cô giáo trẻ cười khiêm tốn và chỉ nhận vóc dáng của cô thuộc dạng trung bình khá.

Thùy Dương chia sẻ: "Thực sự không dám nhận là có hình thể nóng bỏng. Nhiều người quen còn nói là tôi không xinh được bằng mẹ hồi trẻ. Tôi nghĩ gu ăn mặc và cách trang điểm sao cho phù hợp để tôn lên những nét đẹp và che đậy những nét chưa đẹp là một trong những bí quyết để có vẻ bề ngoài ưa nhìn. Ngoài ra việc có chế độ ăn uống điều độ và việc tập thể dục thường xuyên là điều nên làm. Tôi nghĩ nếu cần thiết nên tìm đến các chuyên gia để nghe tư vấn hoặc cũng có thể học hỏi từ các bài báo và video trên mạng. Nhìn chung chỉ cần muốn là làm được.”

img

Thùy Dương cho rằng việc có chế độ ăn uống điều độ và việc tập thể dục thường xuyên là điều nên làm, giúp cô có vóc dáng đẹp

Trong thời gian tới, Thùy Dương sẽ đầu tư để có thể tích lũy những kỹ năng thực hành trong ngành công tác xã hội sau khi đã học gần 3 năm lý thuyết. 

Cô giáo Thùy Dương mong muốn trong tương lai cô có thể truyền lại những kiến thức thực hành này được học tại Mỹ cho các bạn sinh viên của ngành Công tác xã hội ở Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem