Có hay không chuyện "thôi miên" để bán thảo dược dởm, lừa hàng chục triệu đồng?

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 25/07/2020 12:16 PM (GMT+7)
Sau khi phát hiện nhóm 4 người bán thảo dược dởm, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 4 đối tượng này để phục vụ công tác điều tra và kêu gọi các nạn nhân ra trình báo sự việc.
Bình luận 0

Thuốc trị bệnh dởm giá "cắt cổ"

Ngày 25/7, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Đỗ Văn Hạnh (57 tuổi), Đỗ Thị Thủy (54 tuổi), Nguyễn Thị Vân Khánh (45 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Mai (58 tuổi) để tiếp tục lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, làm rõ việc bán thảo dược giả cho người dân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà nhiều người dân bỏ ra mua thảo dược là một số tiền lớn và cũng có khá nhiều nạn nhân bị lừa.

Bắt nhóm bán thảo dược dỏm trị bệnh, thu hàng chục triệu - Ảnh 1.

Công an đang làm công tác điều tra.

Cụ thể, trước đó, vào ngày 23/7, 4 đối tượng trên đã cùng nhau đi 4 xe mô tô đến khu vực chợ tự phát ở khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa để giới thiệu, rao bán hàng thảo dược quý.

Nhóm người này đã đi tìm kiếm “con mồi” ở phường Trảng Dài và có nhiều biểu hiện bất thường. Thấy vậy, người dân nghi ngờ, để ý, rồi nhanh chóng báo tin cho công an địa phương nhờ xem xét, can thiệp.

Nhận tin báo, công an đã đến hiện trường nhưng các đối tượng nêu trên đã bỏ chạy. Nhờ sự hỗ trợ của người dân, cuối cùng, lực lượng chức năng đã khống chế cả 4 đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

Qua xác minh của cơ quan công an, số hàng mà nhóm đối tượng trên giới thiệu thảo dược quý thực chất là những viên kẹo, vật phẩm không xác định được tên, nhãn mác và không được các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Đây là những thứ được các đối tượng này tung hô lên tận mây xanh là chữa được nhiều bệnh, quý hiếm và đặc biệt. Do vậy, nhiều người đã chấp nhận chi tiền để được sở hữu những thảo dược quý không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được 4 “lang băm” mang đi khắp nơi để rao bán, quảng cáo, tung hô…

Công an cũng đã phát đi thông báo về việc phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng trên, đồng thời kêu gọi những nạn nhân có liên quan đến việc mua bán, giao dịch thảo dược với nhóm này đến cơ quan công an để trình báo.

Có hay không chuyện "thôi miên"?

Sau khi nhóm đối tượng trên bị tạm giữ, thông qua các kênh thông tin, trong ngày 24 và 25/7, nhiều người dân ở TP.Biên Hoà đã đến cơ quan công an tố giác vì bị nhóm đối tượng trên lừa bán thảo dược giả, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Nạn nhân Nguyễn Thị Thu N (ngụ khu phố 2, phường Trảng Dài) cho biết ngày 9/6, sau khi nghe giới thiệu thảo dược quý, bà đã mua một hộp thảo dược chống bạc tóc với giá 25 triệu đồng từ một trong 4 đối tượng trên. Khi mang về sử dụng, bà N mới biết thảo dược mình mua thực chất là những viên kẹo không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Bà N cũng cho biết bà không hiểu lý do vì sao bà lại có thể chi ra số tiền lớn như vậy để mua  thảo dược mà không kiểm tra kỹ. Bà mong muốn công an sớm đòi lại công bằng cho bà và những nạn nhân khác. Ngoài bà N, hiện cũng có 4 nạn nhân khác đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của nhóm người trên.

Bắt nhóm bán thảo dược dỏm trị bệnh, thu hàng chục triệu - Ảnh 2.

Thuốc dởm nhưng được quảng cáo là thảo dược quý.

Trong số đó, một người phụ nữ xin được dấu tên, ngụ ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa cũng trình báo bị dụ dỗ, lừa lấy 30 triệu đồng và nhận về những sản phẩm không rõ nguồn gốc. 

Sự việc của nạn nhân này lại được xác định đã xảy ra vào đầu tháng 6 vừa qua. Khi nạn nhân đang đi chợ ở cây xăng số 6 (phường Tân Hiệp), bị một đối tượng là nữ vỗ tay vào vai. Ngẩng đầu lên nhìn lại, người phụ nữ này bị đối tượng nữ kia chỉ tay vào mắt và nói: “Sao để mắt thâm quầng như vậy?”. Tự nhiên được nhắc nhở nên nạn nhân đã rơi vào trạng thái người vỗ vai nói gì cũng làm theo. 

Hậu quả, nạn nhân đã nhanh chóng dẫn nhóm người lạ về nhà và đưa cho nhóm người lạ này số tiền 30 triệu đồng. Khi nhóm người lạ kia bỏ đi, người phụ nữ này mới sực tỉnh và hô hoán, đuổi theo nhưng đã muộn.

Theo các nạn nhân, những đối tượng này dường như đã “thôi miên” họ vì khi giao dịch mua hàng, giá tiền rất nhỏ, nhưng không hiểu sao khi thanh toán tiền họ lại phải trả một khoản tiền lên tới hàng chục triệu đồng mà không hề hay biết. Chỉ đến khi người nhà về, hỏi chuyện hoặc vài ba tiếng đồng hồ sau mới giật mình tỉnh ra, nhớ lại mọi chuyện thì quá muộn. Hiện, các nạn nhân cũng chỉ mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi trên.

Hiện tại, Công an TP.Biên Hòa vẫn đang tiếp tục kêu gọi các nạn nhân ra trình báo, đồng thời vẫn tạm giữ 4 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra. Số thuốc trên cũng sẽ được đưa đi giám định. Bên cạnh đó, Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem