Cơ hội xuất đường sang châu Âu

Thứ hai, ngày 03/06/2013 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương), Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Quyết định số 470 về việc quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường công nghiệp cho 2 năm 2013 và 2014.
Bình luận 0

Theo đó, kể từ ngày 1.10.2013 đến 30.9.2014, EC sẽ ngừng áp dụng thuế nhập khẩu đối với 400.000 tấn đường công nghiệp (chủ yếu là đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30.5.2013. Theo Bộ Công Thương, đây là cơ hội tốt để Hiệp hội Mía đường và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu đường Việt Nam chủ động trong việc lập kế hoạch kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem