Cô lập bản Piêng Cọc để đối phó dịch sởi

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 15/10/2014 07:04 AM (GMT+7)
Ngay sau khi dịch bệnh sốt phát ban dạng sởi bùng phát và có 1 bệnh nhi tử vong, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn công tác do ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu về địa phương trực tiếp chỉ đạo chống chọi với bệnh dịch.
Bình luận 0

 Tuy nhiên, do bản Piêng Cọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương - nơi bùng phát bệnh không có điện, phải đi thuyền 4 tiếng và nhiều giờ đi bộ nên ngành y đã thành lập khu điều trị dã chiến ngay tại trường tiểu học của xã để tập trung cứu chữa.

Được biết xã Mai Sơn nằm trong vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, phượng tiện giao thông đi vào xã chỉ bằng đường thuyền, đời sống dân bản khó khăn. Piềng Cọc là bản nghèo đồng bào sống rải rác, trình độ dân trí thấp, nhiều trẻ em suy dinh dưỡng, vệ sinh môi trường kém, dịch sởi có điều kiện bùng phát.

Bệnh nhi tử vong hôm 8.10 là cháu Và Bá Nù (18 tháng tuổi). Theo ông Trần Văn Công - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương, bệnh nhi có tiền sử về bệnh còi xương, suy dinh dưỡng nên khi bị sốt cao đã qua đời. Cho đến thời điểm hiện tại, ở bản Piêng Cọc đang có 48 cháu nhỏ từ 1 - 14 tuổi bị sốt phát ban dạng sởi. Trong đó, có 31 cháu sau khi được chữa trị đã cơ bản ổn định, được đưa về nhà để tiếp tục theo dõi; 14 cháu còn lại hiện tiếp tục được các y bác sĩ tập trung chữa trị. Hiện 14 trẻ này vẫn trong tình trạng bệnh nặng, biến chứng sang suy hô hấp. Các bệnh nhi này đều là con gia đình khó khăn, suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém, do vậy thêm khó khăn trong điều trị.

Trước đó, ngày 29.9 có hai trẻ em người Lào bị sốt và được đưa tới điều trị tại Trạm y tế xã Mai Sơn (Tương Dương) lưu trú tại địa phương 3 ngày nên có thể đây là nguồn lây bệnh. Hiện tại bản Phà Đảnh của Lào - cách bản Piềng Cọc hơn 1 giờ đi bộ đã có 10 ca tử vong vì dịch bệnh sởi. Ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: Ngay sau khi nhận được nguồn tin từ Trạm y tế xã Mai Sơn về việc dịch sởi bùng phát ở bản Piềng Cọc, UBND huyện đã tiến hành họp khẩn cấp, bàn giải pháp ứng phó. Ngay sau đó, UBND huyện Tương Dương đã quyết định thành lập trạm dã chiến tại bản Piềng Cọc và tạm thời ngừng việc giảng dạy của trường tiểu học, mầm non khối bản Piềng Cọc để trưng dụng 5 phòng học làm phòng điều trị; thông báo vùng có dịch cho toàn xã Mai Sơn, nghiêm cấm mọi người vào vùng có dịch và cấm người dân bản Piềng Cọc ra khỏi địa bàn; huy động thanh niên toàn xã giúp nhân dân Piềng Cọc tổng dọn vệ sinh.

img Bệnh nhi nằm điều trị tại khu điều trị dã chiến ở bản Piêng Cọc.  

 

Ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Hiện ngành y tế Nghệ An đang theo dõi 79 em nhỏ có nguy cơ bị nhiễm bệnh và lấy mẫu xét nghiệm gửi ra Bộ Y tế để chờ kết luận. Sở Y tế đã cử 15 bác sĩ và đem 2 máy thở đến Piêng Cọc để điều trị cho các bệnh nhi. Được biết, Sở Y tế cũng đã điều động thêm một tổ công tác là các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Nghệ An lên vùng dịch hỗ trợ điều trị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem