Có ý tưởng làm nấm mối trắng, một sinh viên giành giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp

P.V Thứ ba, ngày 06/12/2022 16:57 PM (GMT+7)
Dự án sản xuất nấm mối trắng của một sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa giành giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2022.
Bình luận 0

Tiếp nối chuỗi thành công trong 8 năm qua (2014-2022), năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2022" dành cho sinh viên, học sinh THPT và thanh niên cả nước với chủ đề "Nông nghiệp mới, thời đại mới".

TS Vũ Ngọc Huyên – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – cho biết: Cuộc thi đã thu hút 161 dự án của học sinh các trường THPT, thanh niên sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Các dự án tham gia thuộc nhiều lĩnh vực: công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm; kinh doanh tạo tác động xã hội; dịch vụ, du lịch, lao động, việc làm… 

Trong đó, nhiều dự án có ý tưởng sáng tạo, khả thi, đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi đề ra, gắn với thời kỳ công nghệ 4.0, thời kỳ của kinh tế số phát triển.

Trải qua vòng sơ loại và 2 vòng thi chính thức, 9 dự án xuất sắc nhất đã vào vòng chung kết (tối 5/12). Từ 9 dự án này, Ban giám khảo đã chọn 4 dự án bước vào vòng đấu trí. 

Ban tổ chức đã chức đã vinh danh, trao các giải thưởng cho 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích, 1 giải thưởng ý tưởng sáng tạo và 1 giải dự án được yêu thích nhất.

 Dự án sản xuất nấm mối trắng của Nguyễn Minh Xuân (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đoạt giải Nhất. 

Có ý tưởng làm nấm mối trắng, một sinh viên giành giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp - Ảnh 1.

TS Vũ Ngọc Huyên – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ThaiBinh Seeds trao giải Nhất cho sinh viên Nguyễn Minh Xuân với dự án sản xuất nấm mối trắng. Ảnh: P.V

Kết thúc cuộc thi, các nhóm dự án xuất sắc sẽ được Ban tổ chức của Học viện, các cố vấn, nhà đầu tư hỗ trợ tham gia các Cuộc thi khởi nghiệp quốc gia, cuộc thi khởi nghiệp quốc tế; hỗ trợ kết nối và kêu gọi đầu tư trong nước và quốc tế hỗ trợ, thương mại hóa sản phẩm.

Theo đánh giá của TS Vũ Ngọc Huyên, các dự án được đánh giá cao tại cuộc thi đều là những dự án có tính khả thi, đặc biệt đề cao sự an toàn, thân thiện với môi trường thông qua việc sử dụng vật liệu tái chế.

Có ý tưởng làm nấm mối trắng, một sinh viên giành giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp - Ảnh 2.

TS Vũ Ngọc Huyên – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.V

Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho hay, Học viện đã đào tạo hơn 120.000 cử nhân, kĩ sư, bác sĩ. Trong đó, hơn 98% sinh viên có việc làm sau khi ra trường.

Học viện đã được đầu tư Dự án nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu với mức 54,3 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng). Dự án này đang làm thay đổi diện mạo và thay đổi năng lực đào tạo, nghiên cứu để Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trở thành trung tâm nghiên cứu xuất sắc.

Trong thời kì công nghệ 4.0, kinh tế số, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đã trở thành một xu thế tất yếu của thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo TS Vũ Ngọc Huyên, Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo là sân chơi trí tuệ và bổ ích. Qua đây nhằm ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên. Đến với cuộc thi, sinh viên được đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, tư vấn kỹ thuật và tài trợ để hoàn thiện ý tưởng về dự án của mình; từ đó từng bước chuyển hóa vào thực tiễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem