Bogotá - thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ

Thứ bảy, ngày 18/02/2023 07:20 AM (GMT+7)
Là một trong những quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại với du lịch quốc tế (từ tháng 9/2020), Colombia nhanh chóng phục hồi lĩnh vực du lịch, đạt 77% so với mức kỷ lục cùng kỳ năm 2019. Đông khách nhất vẫn là Thủ đô Bogotá.
Bình luận 0

Dạo quanh Thủ đô Bogotá của Colombia - một trong những thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ. (Video: KimKim)

Thủ đô Bogotá, Colombia - "Athens của Nam Mỹ"

Theo số liệu thống kê được công bố gần đây nhất của Hiệp hội Các hãng lữ hành và du lịch Colombia (Anato), trong nửa đầu năm 2022 Colombia đã đón 1.529.148 lượt khách du lịch nước ngoài, bằng số khách đến cả năm 2021.

Điều đó cho thấy ngành du lịch Colombia đã đạt mức độ phục hồi 77% so với cùng kỳ năm 2019 (với 1.982.206 lượt khách đến). Phần lớn là khách du lịch Mỹ, Mexico, Ecuador, Peru và Chile.

Bogotá - thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ - Ảnh 2.

Quận lịch sử La Candelaria cũng là trung tâm văn hóa của Thủ đô Bogotá của Colombia- một trong những thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ. (Ảnh: Touropia)

Colombia được biết tới là điểm đến có nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, các thành phố hiện đại và nền văn hóa đa dạng. Những năm gần đây Chính phủ Colombia đã đạt được những bước tiến lớn trong nỗ lực đảm bảo hòa bình, gìn giữ an ninh và phát triển kinh tế.

Điểm thu hút khách du lịch đông nhất của Colombia là Thủ đô Bogotá, nơi chiếm tới 56% số khách đến. Nằm trên cao nguyên ở độ cao 2.640m, Bogotá là Thủ đô cao thứ 3 của Nam Mỹ và được ví như "Athens của Nam Mỹ". 

Bogotá là thành phố toàn cầu thời thượng, được bao quanh bởi các đỉnh núi trong dãy Andes lạnh giá, đem lại cho thành phố bầu không khí mát mẻ quanh năm, với mức nhiệt trung bình 14,5 độ C.

Bogotá - thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ - Ảnh 3.

Xung quanh Quảng trường chính Plaza de Bolivar ở trung tâm Bogotá, có những tòa nhà lịch sử thời thuộc địa 300 năm tuổi, được bảo tồn rất tốt. (Ảnh: Touropia)

Bogotá - thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ - Ảnh 4.

Thủ đô Bogotá của Colombia có mạng lưới đường dành cho xe đạp lớn nhất Nam Mỹ. Điều này cho phép du khách khám phá thành phố theo cách hoàn toàn mới. (Ảnh: Touropia)

Điểm nhấn nổi bật nhất của Bogotá là quận lịch sử La Candelaria cũng là trung tâm văn hóa của thành phố - nơi khách du lịch bị cuốn hút bởi những con đường rải sỏi duyên dáng, cùng gần như tất cả các điểm tham quan truyền thống đều tập trung tại đây. Gây ấn tượng nhất là loạt tòa nhà từ thời thuộc địa 300 năm tuổi được bảo tồn rất tốt, xen kẽ các bảo tàng, nhà thờ, tu viện, nhà hàng, khách sạn và quán bar sôi động.

Song song với những nét đẹp văn hóa, Bogotá còn nổi tiếng là điểm đến nghệ thuật và ẩm thực. Xung quanh Bogotá có nhiều địa điểm hoàn hảo cho du lịch sinh thái và đi bộ đường dài. Đặc biệt Quebrada La Vieja và Thác Chapinero là 2 trong số nhiều điểm Xanh rất cuốn hút khách du lịch bởi phong cảnh đẹp và không khí trong lành.

Bogotá (Colombia) - một trong những thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ

Bogotá được đánh giá là một trong những thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ, với nhiều điều thú vị để khách du lịch trải nghiệm; bao gồm cả ẩm thực đa dạng, nghệ thuật và lịch sử phong phú cùng vô số sự mê hoặc của cuộc sống về đêm sành điệu.

Bogotá - thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ - Ảnh 5.

Một góc cuộc sống về đêm Colombia - nơi du khách thưởng thức ẩm thực và âm nhạc tại chuỗi nhà hàng Andres DC, cách Thủ đô Bogotá 1 giờ chạy xe. (Ảnh: Planetware)

Có một thực tế là từ lâu Colombia nói chung, Bogotá nói riêng thu hút khá nhiều du khách sex tourism (du lịch tình dục). Theo các chuyên gia, sex tourism (du lịch tình dục) là "ngành công nghiệp" trị giá hàng tỷ USD. Colombia có thể là điểm đến "hấp dẫn" nhất Nam Mỹ với số khách du lịch tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mạo hiểm giá rẻ tại các quán bar, câu lạc bộ đêm, tiệm massage, website hẹn hò, escort service (dịch vụ "hộ tống" - thuê bao đi cùng).

Theo Girlsheavens.com, với quan điểm tương tự như Amsterdam, Hà Lan khi nói đến mại dâm, thành phố Bogotá cũng coi khu vực trung tâm như red light district (khu đèn đỏ) - nơi mại dâm là hợp pháp. Khu vực này từng được gọi là Santr Fe và "vùng khoan dung".

Bogotá - thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ - Ảnh 6.

Thành phố Bogotá coi khu vực trung tâm như red light district (khu đèn đỏ). (Ảnh: Girlsheavens)

Bogotá - thành phố gây kinh ngạc nhất Nam Mỹ - Ảnh 7.

Cuộc sống về đêm sành điệu tại một quán bar ở Thủ đô Bogotá, Colombia. (Ảnh: Jakarta100bars)

Đồng thời tại Bogotá cũng như Medellín và Cali, có cả các sex tours cùng các hostels (nhà nghỉ giá rẻ), phục vụ cho số du khách muốn trải nghiệm "hương vị địa phương" khác lạ. Ngoài ra còn nhiều lựa chọn khác như: lodges (nhà trọ) hẻo lánh trong rừng, sex resort sang trọng, villas (biệt thự) riêng…



Linh Quyên (Tourism-review, Lonely Planet…)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem