Con Cuông

  • Sau hơn 3 ngày nỗ lực tìm kiếm cháu Hà Văn Vương (6 tuổi) bị mất tích ở Nghệ An, sáng 19/9, người dân địa phương đã phát hiện thi thể cháu trên sông Lam cách nhà 5km.
  • Sau 13 năm di chuyển đến khu tái định cư Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) bà con người Đan Lai đã có cuộc sống mới hằng ao ước. Những ngôi nhà khang trang nép mình bên sườn núi, những cánh đồng lúa nước được bà con tự tay cấy cày. Cuộc sống yên bình nơi đây đã làm cho tư duy của tộc người nơi thượng nguồn sông Giăng đổi thay từng ngày.
  • Ngày 28/7, trao đổi với Dân Việt, ông Lương Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.
  • Sáng 8/7, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ Trần Văn Lâm (SN 2001, trú bản Đồng Tâm, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông). Lâm bị cáo buộc có hành vi dâm ô đối với bé gái 6 tuổi.
  • Gần 1 tháng nay trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông ( Nghệ An) không có mưa, donắng nóng kéo dài nên lượng nước trên các sông, khe suối, ao, hồ ở đây đang ở mức thấp và cạn kiệt dần. Cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương của huyện hiện đang gặp khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Một số loại cây trồng như chè, cam, chanh có nguy cơ bị chết khô, cháy...
  • Gần 4.000 cây keo hơn 1 năm tuổi của gia đình anh Phùng Văn Huệ, trú tại xóm 4 xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị kẻ xấu chặt sát gốc. Hiện gia đình đã làm đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng để truy tìm thủ phạm.
  • Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng qua khiến cho hàng trăm ha chè ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn (Nghệ An) bị khô lá, héo cành, thậm chí có những nơi cây chè đã chết cháy khiến cho những người nông dân nơi đây vô cùng lo lắng.
  • Mỗi viên ngói cổ trên các mái nhà rêu phong hàng trăm năm tuổi ở Hội An, đối với kiến trúc sư (KTS) Ando Katsuhiro đều là những viên ngọc quý. Chủ nhân của những ngôi nhà cổ nằm trong dự án bảo tồn, trùng tu năm xưa vẫn còn nhớ như in hình ảnh một anh chàng kiến trúc sư người Nhật trẻ măng, luôn nghiêm túc trong công việc. Nhiều năm sau khi Ando quay lại thăm nơi này, một số người dân địa phương vẫn thân mật gọi anh: “Ando ơi!”.
  • Sau khi xác định 5 đối tượng vào Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An) săn bắn 2 cá thể Voọc xám quý hiếm, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Pù Mát đã tiến hành lập biên bản tang vật, đồng thời bàn giao cho Công an huyện Con Cuông xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Thời gian gần đây, trên tài khoản Facebook của bà Kha Thị Hoa (SN 1985) trú tại bản Piềng Khử, xã Lạng Khê, Con Cuông (Nghệ An) thường xuyên đăng ảnh động vật hoang dã bị giết để chào bán cho khách hàng.