Còn hơn 400 người lao động ở TPHCM chưa nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp

Thứ sáu, ngày 09/09/2022 09:09 AM (GMT+7)
TPHCM chỉ còn 440 người chưa nhận được hỗ trợ do số điện thoại của người hưởng thụ không thể liên hệ hoặc bị sai thông tin số tài khoản.
Bình luận 0
Còn hơn 400 người lao động ở TPHCM chưa nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại TP Thủ Đức (Ảnh: Xuân Hinh).

Chiều 7/9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM thông tin, thành phố đã chi trả xong gói hỗ trợ thất nghiệp cho hơn 94.000 lao động trên địa bàn. Đây là nỗ lực của thành phố nhằm hỗ trợ người lao động giải quyết những khó khăn do Covid-19 gây ra.

Hiện, TPHCM chỉ còn hơn 440 người chưa nhận được hỗ trợ do số điện thoại của người hưởng thụ không thể liên hệ hoặc bị sai thông tin số tài khoản nhận hỗ trợ. Do vậy, những lao động đã nộp hồ sơ hưởng thụ mà chưa nhận được tiền cần đến cơ quan BHXH gần nhất để nhận tiền mặt hoặc cung cấp lại thông tin cá nhân, số tài khoản.

BHXH TPHCM khuyến nghị, người lao động chưa nhận hỗ trợ truy cập Cổng thông tin điện tử của BHXH TPHCM theo địa chỉ tphcm.baohiemxahoi.gov.vn để tra cứu danh sách.

Nếu thấy tên mình trong danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa nhận được do sai thông tin tài khoản hoặc không liên lạc được, người lao động có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn nhận.

Theo Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, thời hạn giải quyết chế độ chậm nhất đến hết ngày 10/9.


Dantri (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem