Bố chém người khi bênh con trai “nẹt pô gây ồn”

Gia Bình Thứ ba, ngày 19/07/2022 11:36 AM (GMT+7)
Con trai Đoàn Văn Lừng xô xát với người dân khi bị nhắc nẹp pô xe, gây ồn ào. Ông ta thấy vậy đã chém trọng thương người đánh nhau với con mình.
Bình luận 0

Đoàn Văn Lừng (SN 1971, ở Yên Thế, Bắc Giang) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố, tạm giam ngày 18/7 để điều tra về tội "Giết người".

Nhà chức trách thông tin, đêm 12/7, con trai ông Lừng là Đoàn Văn Phúc (SN 1999) đi xe máy qua một ngã ba nhưng gây ồn ào khiến người dân xung quanh bức xúc, nhắc nhở.

Bố chém người khi bênh con trai “nẹt pô gây ồn” - Ảnh 1.

Đoàn Văn Lừng bị cáo buộc chém người khi "bênh" con trai. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Do vậy, Phúc về nhà lấy dao và quay lại khu vực ngã ba. Đoàn Văn Lừng thấy con trai cầm dao đi liền cầm theo một phớ, cài lên xe máy và đuổi theo.

Đến nơi, Phúc cãi nhau với một người đàn ông 35 tuổi rồi hai người xảy ra xô xát. Bị can Lừng thấy con trai đánh nhau nên cầm phớ chém nhiều nhát vào vùng đầu, gáy của đối thủ.

Nạn nhân bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cảnh sát khẳng định sẽ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem