Con trai nhà làm phim Hollywood giết người hàng loạt

Chủ nhật, ngày 25/05/2014 18:31 PM (GMT+7)
Tối 23.5, một nam thanh niên đã xả súng điên loạn gần một trường học ở Santa Barbara, bang California, Mỹ, khiến 6 người thiệt mạng, 7 người bị thương rồi tự sát.
Bình luận 0
Vụ việc bắt đầu vào lúc 21h27 tối 23.5 (theo giờ địa phương). Tay súng tên là Elliot Rodger, 22 tuổi, là một nam sinh viên và là con trai của nhà làm phim Peter Rodger của Hollywood, từng làm trợ lý đạo diễn cho phim "The Hunger Games".

img
Hình ảnh từ đoạn video trên YouTube: một nam thanh niên trẻ tự nhận là Elliot Rodger

Trong cuộc họp báo diễn ra sau đó, cảnh sát cho biết, Elliot Rodger đã đâm dao làm 3 bạn cùng lớp tử vong trong căn hộ của hắn. Sau đó hắn chạy chiếc xe BMW màu đen điên loạn và xả súng hàng loạt. Cuối cùng, tên Elliot Rodger được phát hiện ra đã chết trong chiếc xe bẹp rúm của hắn với viên đạn hắn tự bắn vào đầu, sau khi đấu súng với cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Bill Brown của quận Santa Barbara xác nhận hung thủ đã tự sát trong khi đấu súng với các nhân viên cảnh sát. Ông gọi đây là vụ việc “lộn xộn lây lan nhanh” liên quan đến nhiều vụ tội phạm khác. Các nhân viên điều tra đang phân tích đoạn video được đưa lên YouTube về một nam thanh niên trẻ tự nhận là Elliot Rodger ngồi trong ô tô và nói rằng hắn hận thù con người. Sau khi hắn ra khỏi căn hộ, hắn đi đến nơi ở của các nữ sinh đập cửa ầm ĩ, nhưng họ không mở cửa. Tên Rodger sau đó bắn 3 phụ nữ trên đường phố và khiến 2 người trong số họ thiệt mạng.

Tay súng tiếp tục đi xe về phía bờ biển, gần khu ký túc xá trường đại học Santa Barbara, bang California, xả súng bừa bãi, bắn chết người thứ 6 và làm 7 người nữa bị thương. Sau vụ xả súng, cảnh sát đã tìm thấy 3 khẩu súng ngắn bán tự động.
Cẩm Mai (theo BBC, Tân Hoa Xã) (Cẩm Mai (theo BBC, Tân Hoa Xã))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem