Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy kho phế liệu tại Đà Nẵng

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 04/12/2022 10:13 AM (GMT+7)
Sáng 4/12, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại nhà kho phế liệu ven đường QL14B (đoạn qua thôn Hương Lam, xã Hòa Khương) vào tối 3/12.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cháy kho phế liệu ở Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, lính cứu hỏa phải huy động xe vòi rồng, xe thang cùng hàng trăm chiến sĩ xuyên đêm dập lửa.

“Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy của lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế... Tuy nhiên, theo quan sát tại hiện trường, đám cháy vẫn còn âm ỉ nên tôi đề nghị lực lượng công an túc trực trong đêm để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại”, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nói.

Căng dây và tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy kho phế liệu tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang căng dây và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Ảnh: D.B

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, tối 3/12, kho phế liệu nằm ven đường QL14B (đoạn qua thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp nhà kho phế liệu với diện tích gần 1.000 m2 .

Nhận được tin báo, hàng chục xe cứu hỏa được huy động từ các quận lân cận cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy, không cho cháy lan sang nhà các hộ dân xung quanh.

Theo nhận định ban đầu tại hiện trường từ lãnh đạo Công an H.Hòa Vang, nhà kho phế liệu có rất nhiều vật dễ cháy nổ như bình gas, nhựa, giấy… nên đám cháy bùng phát nhanh chóng. Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ sau khi tiếp cận hiện trường đã nỗ lực di chuyển nhiều bình gas ra bên ngoài tránh tình trạng cháy lan.

Căng dây và tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy kho phế liệu tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Cháy tại nhà kho phế liệu ven đường QL14B đoạn qua thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng vào tối 3/12. Ảnh D.B

Theo người dân sống gần nhà kho phế liệu, lúc đám cháy bùng phát thì gia đình chủ nhà kho phế liệu đều đi vắng, không có người ở nhà nên khi người dân phát hiện thì đám cháy đã lan rộng.

Hiện, lực lượng chức năng đang căng dây và tổ chức khám nghiệm hiện trường, để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem