Công an khống chế người đàn ông đâm thiếu niên lòi ruột

Chí Tâm Thứ sáu, ngày 22/05/2020 09:34 AM (GMT+7)
Nhận được tin báo về vụ đánh nhau, công an đã có mặt khống chế người đàn ông dùng dao đâm gần 10 nhát khiến thiếu niên nguy kịch trước căn nhà hoang.
Bình luận 0

Ngày 22/5, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Chí Công (SN 1986, sống lang thang) để điều tra về hành vi dùng dao đâm nhiều nhát vào thiếu niên Lê Tấn Khang (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Công an khống chế người đàn ông dùng đao đâm gần 10 nhát khiến thiếu niên nguy kịch - Ảnh 1.

Công cùng tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 13h55 ngày 20/5, Công an xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhận tin báo của người dân về việc Công và Khang đánh nhau ở một ngôi nhà hoang ấp 1B, xã Phước Thái.

Nhận tin báo, công an đã có mặt và phát hiện Khang nằm dưới đường trước căn nhà hoang, trên người có nhiều vết thương, ruột lòi ra ngoài. Lúc này, Công còn đang dùng chân giẫm lên người Khang, tay cầm con dao.

Công an đã khống chế bắt giữ Công và đưa Khang đi cấp cứu. Sau đó, Khang tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện nhi Đồng Nai điều trị. 

Tại cơ quan công an, Công khai nhận bị Khang dùng đá đập vào đầu nên bực tức. Sau đó, Công đã dùng dao đâm gần 10 nhát vào đầu và bụng Khang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem