Công an Kiên Giang thông tin chính thức vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong

Hồng Cẩm - PV Thứ sáu, ngày 28/10/2022 10:20 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng (xảy ra vào ngày 27/10), sáng nay (28/10) Công an tỉnh Kiên Giang đã có thông cáo chính thức vụ việc.
Bình luận 0

Theo đó, sáng 28/10, đại tá Trần Văn Cung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, Công an tỉnh đã nhanh chóng điều tra truy bắt các đối tượng gây án liên quan đến vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương diễn ra trưa 27/10.

Công an Kiên Giang thông tin chính thức vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường diễn biến vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, được ghi lại từ camera an ninh của nhà dân. Ảnh cắt từ clip camera nhà dân, do bạn đọc cung cấp.

Đến sáng 28/10, đã tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ tại hiện trường, điều tra truy bắt 29 đối tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn (có 1 khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, đang giám định); 1 dấu giả của ấp.

Trước đó, chiều tối 27/10, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng; đang tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để truy tố các bị can; tổ chức truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã thông tin, liên quan vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc. 2 nạn nhân tử vong do trúng đạn là Phan Trọng Hải (SN 1998, ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, HKTT ở xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương).

Công an Kiên Giang thông tin chính thức vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 27/10, tại khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc xảy ra 1 vụ nổ súng giữa 2 nhóm do mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai.

Cụ thể là giữa nhóm của Võ Văn Lương (ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện tại: Phường Dương Đông, TP.Phú Quốc), Bùi Minh Trung (ngụ phường 7, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện tại: Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) với nhóm của Khúc Văn Đoài (ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, nhóm của Lương với hơn 50 đối tượng đi trên các xe ô tô (loại bán tải 7 chỗ và xe 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Đoài thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn.

Công an Kiên Giang thông tin chính thức vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong - Ảnh 3.

Các nạn nhân trong vụ án được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc. Ảnh: CTV

Trong nhóm của Lương có một số đối tượng sử dụng súng (chưa rõ loại súng) rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm người của Đoài. 

Theo đoạn video clip do camera an ninh của một hộ dân ghi lại, một nhóm người đi trên ít nhất 7 xe ô tô loại 7-15 chỗ tới khu vực ấp Bến Tràm. Sau đó thì nhóm này giải quyết mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương tay cầm hung khí giống như mã tấu hoặc dao tự chế.

Cũng từ đoạn clip, có ít nhất 12 tiếng súng nổ được nghe thấy, 2 người trong nhóm thanh niên địa phương tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng được đưa vào Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc cấp cứu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem