Công an lên tiếng vụ học sinh bị đâm vật nhọn nghi nhiễm HIV

Thứ hai, ngày 08/09/2014 14:52 PM (GMT+7)
Trong số các học sinh bị đâm, có 1 em bị nhiễm HIV nên các học sinh khác lo sợ bị lây nhiễm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định vật nhọn đâm vào người em học sinh bị HIV đã được vứt đi nên hầu như khả năng lây nhiễm HIV là không xảy ra.
Bình luận 0

img

 Trường THCS Xuân Thiên.

Như đã phản ánh, sáng 30/8 hàng trăm phụ huynh và người dân xã Xuân Thiên (Thọ Xuân, Thanh Hóa) kéo đến trường THCS Xuân Thiên yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường làm rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm về hậu quả việc con họ bị một học sinh của trường dùng thanh sắt nhọn đâm vào người. Đáng chú ý, thanh sắt nhọn này được cho là dính máu của người có virus HIV.

Trước bức xúc của các gia đình, trường THCS Xuân Thiên đã đưa các bé đi xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, Công an huyện Thọ Xuân, đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Đến nay, vụ việc được làm rõ như sau: Trước thời điểm các phụ huynh và người dân kéo đến trường THCS Xuân Thiên, một nhóm học sinh khoảng 5, 6 em chơi cùng nhau, dùng một cái que có gắn sợi dây điện để đâm vào người nhau.

Trong số các học sinh bị đâm, có 1 em bị nhiễm HIV nên các học sinh khác lo sợ bị lây nhiễm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định vật nhọn đâm vào người em học sinh bị HIV đã được vứt đi nên hầu như khả năng lây nhiễm HIV là không xảy ra.

Cơ quan chức năng xác định đây chỉ là hành động bột phát của các em học sinh trong lúc chơi đùa. Hơn nữa các em học sinh chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện sẽ kiến nghị với ngành giáo dục phối hợp với cha mẹ các em để quản lí, giáo dục.

(Theo Petrotimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem