Công an nói gì việc nộp phí khám nghiệm tử thi 2 nữ sinh ở Hưng Yên?

PV Thứ bảy, ngày 23/06/2018 16:53 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ 2 nữ sinh tử vong bất thường ở Hưng Yên, mới đây đại diện công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về việc phải nộp phí thì hai nạn nhân mới được khám nghiệm.
Bình luận 0

Cụ thể, thông tin từ ông Vũ Đình Tuân - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên, việc có nội dung lan truyền rằng gia đình 2 nạn nhân phải nộp 16 triệu đồng tiền phí mới được khám nghiệm, giải phẫu là không chính xác.

Theo ông Tuân “quy định của pháp luật, trách nhiệm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ quan công an, chi phí do nhà nước trả. Thông tin xuất hiện về việc gia đình phải trả khoản chi phí như vậy là bịa đặt, không chính xác”.

Cũng liên quan đến việc gia đình 2 nạn nhân mang quan tài của 2 người xấu số tụ tập đông người tại 2 địa điểm là công an huyện Yên Mỹ và địa điểm xảy ra tai nạn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên cho biết bước đầu có xuất hiện một số đối tượng quá khích, các cơ quan chức năng đang làm rõ vấn đề này.

img

Thông tin hai gia đình nạn nhân phải nộp 16 triệu mới được khám nghiệm đã được công an tỉnh Hưng Yên khẳng định là bịa đặt, không chính xác.

Về phía gia đình nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hòa – bà nội nạn nhân Nguyễn Thị T (SN 2006, Thanh Long, Yên Mỹ) khẳng định, việc gia đình phải nộp khoản tiền nói trên mới được khám nghiệm là không chính xác.

Bà nội cháu T cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức về sự việc để gia đình nguôi ngoai phần nào.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, tối 19.6, tại cầu Yên Phú (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ), người dân phát hiện hai nữ sinh là Nguyễn Thị T và Lê Thị N (SN 2004, trú ở Hoàn Long, Yên Mỹ) nằm bất động bên đường.

Theo lời kể của người thân cho biết, chiều 19.6 hai nữ sinh được bạn rủ đi ăn sinh nhật, tuy nhiên, sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng. Gia đình nghi cái chết của nạn nhân có nhiều uẩn khúc.

img

Thi thể hai nạn nhân được gia đình đưa đến 2 địa điểm nhằm yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Trước nghi vấn cho rằng nạn nhân chết nghi do án mạng, ngày và đêm 20.6, người dân mang thi thể 2 nạn nhân xấu số đến tụ tập trước trụ sở công an huyện Yên Mỹ và địa điểm xảy ra tai nạn đề nghị công an làm rõ.

Theo ông Phạm Trần Hoạt – Chủ tịch huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tìm hiểu về sự việc, lắng nghe nguyện vọng của gia đình nạn nhân. Phía cơ quan chức năng cũng có những cam kết về việc sớm làm sáng tỏ vụ việc, không có chuyện lệch lạc trong vấn đề điều tra.

Sáng 21.6, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vào cuộc khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem