Công an ra quyết định tạm giữ chiếc xe Mercedes liên quan đến vụ truy sát, tông chết người ở bờ kè Phan Thiết

Bùi Phụ Thứ sáu, ngày 13/05/2022 14:50 PM (GMT+7)
Chiều 13/5, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) đã mời và triệu tập một số người chứng kiến và liên quan đến vụ Phạm Văn Nam lái xe Mercedes truy sát, tông chết người ở bờ kè TP. Phan Thiết để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận 0
Bên cạnh đó, công an cũng ra quyết định tạm giữ chiếc xe Mercedes là phương tiện Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) dùng để gây án khiến một người chết trước đó vào rạng sáng 12/5 ở bờ kè đường Phạm Văn Đồng, TP. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.
Công an ra quyết định tạm giữ chiếc xe Mercedes liên quan đến vụ truy sát, tông chết người ở bờ kè Phan Thiết - Ảnh 1.

Chiếc xe Phạm Văn Nam dùng gây án tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Đông

Được biết, chiếc xe Mercedes trên mang biển số 30F-168.65 và người đăng ký chủ phương tiện trong giấy tờ là ông NĐT ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Bước đầu qua trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan, cơ quan chức năng xác định: 

Sau khi xảy ra mâu thuẫn suýt va quẹt nhau tại quán nhậu Diệu Phát trên đường Phạm Văn Đồng (bờ kè Phan Thiết), Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes chạy đến quán Thuận Phát cách đó hơn 200m.

Nhóm của Nam ( 2 nam 1 nữ) vừa xuống xe thì bị nhóm đi xe honda đuổi tới dùng ly, xô đựng đá đánh tới tấp vào nhóm của Nam. 

Sau khi thoát được, Nam đã leo lên xe nổ máy tông ngã mô tô của nhóm thanh niên trên để giữa đường và chạy nhiều vòng để truy sát những người đã đánh mình và bị nhóm thanh niên ném ghế, bàn, chai lọ theo. Lúc này, anh Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ Phan Thiết) dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe Mercedes rồi định bỏ chạy nhưng trượt chân té ngã và bị xe của Phạm Văn Nam điều khiển cán qua người sau đó anh Hải tử vong.

Sau khi gây án, Nam điều khiển xe về TP.HCM. Đến 8 giờ 30 sáng 12/5, Nam liên lạc với Công an tỉnh Bình Thuận sẽ đến trình diện.

Trao đổi với Dân Việt, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP.Phan Thiết cho biết, sau khi Phạm Văn Nam đến đầu thú, Công an TP.Phan Thiết đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an Bình Thuận xử lý theo quy định pháp luật.

Một nguồn tin cho biết, ngày 11/5, nhóm của Nam từ TP.HCM ra Phan Thiết tìm hướng kinh doanh. Tối cùng ngày cả nhóm đi nhậu thì xảy ra án mạng chết người nêu trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP. Phan Thiết và Công an Bình Thuận điều tra làm rõ.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem