Công an TP.HCM: Cần thận trọng khi đưa thông tin về các vụ "mất tích"

Bạch Dương Thứ năm, ngày 18/08/2022 18:33 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 18/8, đại diện Công an TP.HCM đã trả lời xung quanh một số vụ việc nữ sinh "mất tích" trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.
Bình luận 0
Công an TP.HCM: Cần thận trọng khi đưa thông tin về các vụ "mất tích" - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: Thành Nhân

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, qua rà soát, đến thời điểm này chưa có vụ việc nào phát sinh thành tố tụng, các trường hợp báo chí phản ánh đa số là trường hợp "gia đình mất liên lạc với con", trong đó công an là một lực lượng hỗ trợ tham gia tìm kiếm.

"Các cơ quan báo chí nên thận trọng khi đưa tin "mất tích" vì nếu không khéo sẽ khiến người dân nghĩ tình hình an ninh trật tự của thành phố không an toàn. Theo quy định của Luật Dân sự, người biệt tích 2 năm không rõ nguyên nhân, sử dụng các biện pháp tìm kiếm không có kết quả mới được gọi là mất tích", ông Hà nói và cho biết thêm, các trường hợp báo chí phản ánh thời gian qua đều là "mất liên lạc với gia đình".

Công an thành phố chỉ ra một số nguyên nhân qua một số vụ việc đã xảy ra như: Do bị cha mẹ la mắng bỏ đi; bỏ đi chơi với bạn trai; có trường hợp cha mẹ mâu thuẫn nên buồn bỏ đi; có trường hợp mê chơi game; bỏ đi dã ngoại không liên lạc với gia đình, tạo sự thay đổi thử nghiệm cuộc sống; bị tâm thần đi lạc…. 

Cũng theo thượng tá Hà, thường thì khi trình báo cơ quan công an để hỗ trợ tìm kiếm, nhiều gia đình thường giấu nguyên nhân, không cung cấp được thông tin cụ thể về mối quan hệ, dấu hiệu bất thường, thời điểm mất liên lạc… khiến việc định hướng hỗ trợ tìm kiếm gặp khó khăn.

Qua đó, đại diện Công an TP.HCM yêu cầu, khi có những vụ việc như trên xảy ra, gia đình nên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực về con cái, quan hệ bạn bè… giúp cơ quan công an định hướng trong quá trình tìm kiếm.

Qua 4 vụ việc mà báo chí đưa tin "mất tích" vừa qua thì 3/4 vụ việc đã xác định rõ nguyên nhân (do đi chơi với bạn; bỏ đi sống với bạn trai; bị tâm thần đi lạc). Chỉ có vụ việc gần nhất ngày 17/8 thì lực lượng công an đang hỗ trợ tìm kiếm.

Công an TP.HCM: Cần thận trọng khi đưa thông tin về các vụ "mất tích" - Ảnh 3.

Nữ sinh Hoàng Minh Thư bỏ nhà đi từ 31/7. Ảnh: GĐCC

Ngày 17/8, ông Hoàng Minh Phúc (36 tuổi) đã đến Công an quận 8 (TP.HCM) trình báo về việc con gái tên Hoàng Minh Thư (14 tuổi) mất tích. Theo ông Phúc, ngày 30/7, Thư xin số tài khoản ngân hàng của người thân trong dòng họ nhờ nhận 5 triệu đồng từ người lạ chuyển vào. Sau đó, Thư đã rút số tiền này ra.

Sáng hôm sau, con gái ông bất ngờ ôm quần áo rời khỏi nhà trên đường Âu Dương Lân, phường 10 (quận 8) và mất tích đến nay đã 17 ngày. Khi đi, Thư có mang theo điện thoại nhưng gia đình không liên lạc được.

Người cha cho biết đã đến công an địa phương cung cấp số tài khoản người gửi, nhờ cơ quan chức năng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem