Công an TP.HCM: Phá đường dây trộm cắp gương chiếu hậu ô tô cực lớn

Chí Tâm Thứ tư, ngày 02/09/2020 13:16 PM (GMT+7)
Ngày 2/9, Phòng cảnh sát hình sự (PC 02), Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá thành công 1 đường dây trộm cắp và tiêu thụ gương chiếu hậu xe ô tô cực lớn, thu giữ gần 3.000 gương chiếu hậu các loại.
Bình luận 0

Theo điều tra, gần đây trên địa bàn các quận - huyện ở vùng ven TP.HCM thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp gương chiếu hậu. Nhiều nạn nhân là tài xế trình báo công an. Các nạn nhân cho hay, họ bị bẻ trộm gương vào khung giờ rạng sáng. Những chiếc gương bị trộm cắp trị giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/cặp. Điều này khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng...

Tiếp nhận thông tin, PC 02 đã chỉ đạo và giao cho Đội 3 điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm này có đối tượng Phan Minh Phước (SN 1972, ngụ quận 4, TP.HCM) nên đeo bám củng cố hồ sơ triệt phá.

TPHCM: Bắt 2 đối tượng trongđường dây trộm cắp thu gần 3.000 gương chiếc hậu cực lớn - Ảnh 1.

Lộc và Phước tại cơ quan công an.

Khuya 28/8, trinh sát phát hiện Phước đang đi rảo quanh các con phố để săn mồi. Lúc này, trinh sát tiếp cận kiểm tra hành chính với Phước. Phước nói là bắt nhầm người và cho biết mình đang đi săn mèo hoang. Bên cạnh đó, Phước còn đưa ra chiếc giỏ đệm cùng bộ dụng cụ bắt mèo. Công an đã đưa Phước về trụ sở để làm việc.

Tại đây, Phước vẫn chối tội, nhưng trước những chứng cứ, Phước đã chịu nhận tội. Phước khai đã thực hiện 4 vụ trộm gương, kiếng…của nhiều xe ô tô. Mỗi ngày, Phước rảo quanh nhiều con đường để tìm kiếm xe ô tô vào khoảng thời gian từ 2 - 4h sáng.

Khi phát hiện xe ô tô không có chủ, y tiếp cận bẻ gương, kiếng chiếu hậu, cần gạt…Tài sản trộm được, Phước mang bán cho Nguyễn Văn Lộc (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long,  tạm trú quận 8, TP.HCM) và Minh "quắn".

TPHCM: Bắt 2 đối tượng trongđường dây trộm cắp thu gần 3.000 gương chiếc hậu cực lớn - Ảnh 2.

TPHCM: Bắt 2 đối tượng trongđường dây trộm cắp thu gần 3.000 gương chiếc hậu cực lớn - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ gần 3.000 gương chiếc hậu

Chiều 29/8, công an phát hiện Lộc đang giả tài xế Grab đi mua bán hàng gian nên khống chế bắt giữ. Lộc khai khoảng tháng 3/2020, y từ tỉnh Vĩnh Long lên TP.HCM để tiêu thụ gương chiếu hậu, do thu gom từ nhiều đối tượng trộm cắp được.

Tham gia vụ việc ngoài Lộc còn có chị gái là Nguyễn Thị Kiều Loan (SN 1976) và 1 người đàn ông có biệt danh là Minh "quắn". Công an tiến hành kiểm tra nơi ở của 2 chị em Lộc tại quận 8, thì phát hiện gần 3.000 chiếc gương chiếu hậu các loại xe, được cất giấu trong các tủ đồ, thùng xốp, dưới nệm giường ngủ.... Riêng Loan, Minh 'quắn" đã nhanh chân tẩu thoát. Công an đã thu giữ toàn bộ số gương, kính chiếu hậu trên.

Hiện công an đang truy bắt Loan và Minh "quắn" để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem