Công bố nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính tại Nam Định, giảm 1 huyện, 51 xã

Bách Thuận Thứ bảy, ngày 10/08/2024 11:29 AM (GMT+7)
Sáng 10/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định.
Bình luận 0

Mục đích là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Theo đó, Nam Định là tỉnh có số lượng đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, sáp nhập lớn nhất cả nước nhưng cũng là 1 trong 3 địa phương đầu tiên của cả nước đã hoàn thành sớm việc sáp nhập.

Từ một tỉnh có 9 huyện và 1 thành phố, với 226 xã, phường, thị trấn. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 1104 ngày 23/7/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh còn 8 huyện và 1 thành phố, với 175 xã, phường, thị trấn; giảm 1 huyện và 51 đơn vị hành chính cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương về sự nỗ lực cố gắng, những kết quả nổi bật trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tư tưởng, tâm lý, vấn đề khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán hình thành từ lâu đời của nhân dân mỗi địa phương.

Chủ tịch Quốc hội: Mục đích cuối cùng của sắp xếp đơn vị hành chính là nâng cao đời sống cho nhân dân - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính mục đích cuối cùng là để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ảnh: QH

Tuy nhiên, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã có nhiều cuộc làm việc, gặp gỡ với các đối tượng chịu sự tác động để cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, tiến hành bài bản, khoa học, chắc chắn từng bước theo trình tự, thủ tục, hướng dẫn của Trung ương và đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra; tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Nhấn mạnh tầm qua trọng của việc tạo sự thống nhất, đồng bộ từ mỗi cán bộ, Đảng viên, sự ủng hộ của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết, mục đích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính là làm cho bộ máy mạnh lên, tốt hơn nữa; phong trào của từng đơn vị, địa phương từ đó cũng phải tốt lên, đạt hiệu quả cao hơn để đảm bảo thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

"Mục đích cuối cùng là để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ban đầu có thể rất khó, rất nhạy cảm; nhưng càng vì thế chúng ta càng phải tập trung vận động, tuyên truyền để người dân hiểu" – Chủ tịch Quốc hội nói.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ dôi dư

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tỉnh Nam Định tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 1104 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ và tích cực triển khai thực hiện một cách đồng thuận.

Chủ tịch Quốc hội: Mục đích cuối cùng của sắp xếp đơn vị hành chính là nâng cao đời sống cho nhân dân - Ảnh 2.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thường xuyên đi sâu, đi sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trong đó đặc biệt chú ý các trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để có phương án giải quyết, thấu tình hợp lý hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tỉnh Nam Định bố trí, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Có biện pháp huy động các nguồn lực, tăng cường đầu tư đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp, đặc biệt là các đơn vị hành chính đô thị…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhắc lại những lời dặn dò, chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017, khi về thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định: "Tỉnh ủy Nam Định đoàn kết hơn nữa, phấn đấu vươn lên, không được thua kém tỉnh khác; đặc biệt là phải làm thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ. Đảng không trong sạch, vững mạnh, không lãnh đạo sáng suốt, nội bộ không đoàn kết, ý thức kỷ luật không nghiêm sẽ không thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội".

Và cũng mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết rất quan trọng, toàn diện về các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là: kiên định lập trường, quan điểm và thực hành "dân là gốc", "Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới"… tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng với phương châm "không ngừng", "không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "bất kể người đó là ai", "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, với vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Nam Định trong vùng đồng bằng Sông Hồng, với truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; với khát vọng ý chí vươn lên mạnh mẽ và sự đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nam Định sẽ thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giữ vững và duy trì sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện, bền vững; sớm hoàn thành mục tiêu là tỉnh phát triển khá của cả nước là một trong những trung tâm phát triển quan trọng của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem