Công nhận DN Việt không bán phá giá tôm: Quyết định có lợi cho cả Mỹ

Thứ sáu, ngày 08/03/2013 08:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu các nước bị kiện bị đánh thuế chống bán phá giá, thị trường Mỹ có thể bị thiếu hụt tương đương 10% tổng khối lượng tôm nhập khẩu vào Mỹ trong cả năm và có thể gây ra cú sốc về tôm.
Bình luận 0

Báo NTNNDân Việt đưa tin, lần đầu tiên trong lịch sử xem xét thuế chống bán phá giá, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công nhận tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của VN không bán phá giá, với mức thuế là 0%. Ngay lập tức, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) đã cho đây là quyết định đúng đắn và sáng suốt của phía Mỹ...

img
Với phán quyết của DOC, tôm Việt Nam sẽ thuận lợi hơn khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch VASEP cho biết, Mỹ đưa ra quyết định như vậy vì lo ngại thị trường Mỹ sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng thiếu tôm. Người Mỹ đã dự báo, thị trường Mỹ có thể bị thiếu hụt tới 50.000- 60.000 tấn tôm trong 3 tháng tới-đúng vào thời điểm các cơ quan chức năng Mỹ phải đưa ra quyết định cho vụ kiện chống bán phá giá với 6 nước trong đó có VN.

Nếu các nước bị kiện bị đánh thuế chống bán phá giá, thị trường Mỹ có thể bị thiếu hụt tương đương 10% tổng khối lượng tôm nhập khẩu vào Mỹ trong cả năm và có thể gây ra cú sốc về tôm. Phía Mỹ đã thấy chắc chắn, nếu áp thuế cao, việc cung ứng tôm vào Mỹ sẽ bị gián đoạn và ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường tôm vốn rất đa dạng của mình. Một số loại tôm nếu thiếu hụt sẽ tác động xấu tới thói quen tiêu dùng của người dân Mỹ, các nhà đánh bắt tôm mỹ sẽ không thể bù đắp được lượng thiếu hụt này.

Ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch Ủy ban Tôm của VASEP cũng cho rằng, nếu đánh thuế, thị trường tôm Mỹ sẽ bị thiệt hại. Hiện tôm nhập khẩu rất có lợi cho nền kinh tế Mỹ, vì nó tạo ra hơn 100.000 việc làm cho người Mỹ trong ngành chế biến và mang lại nguồn thu nhập trên 2 tỷ USD cho các cửa hàng bán lẻ và hàng ăn trên nước Mỹ. Chính vì vậy, Hiệp hội phân phối hải sản Mỹ và Phòng Thương mại Mỹ đã phản đối kịch liệt vụ kiện này và cho đây là biện pháp bảo hộ mậu dịch.

“Dù lý do gì thì với việc Mỹ đánh thuế 0% với tôm sẽ là cơ hội để doanh nghiệp VN đẩy mạnh xuất khẩu” - bà Phạm Chi Mai - Trưởng ban chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ (Bộ Công Thương) nói. Bộ Công Thương cho biết, năm 2012, Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ hai của VN sau Nhật Bản, với giá trị đạt trên 454,5 triệu USD và chiếm trên 20% tỷ trọng xuất khẩu tôm của VN. Tháng 1.2013, Mỹ đã vượt qua Nhật Bản để dẫn đầu về nhập khẩu tôm VN với mức tăng trưởng 36,9% so với tháng 1.2012. Với 40.879 tấn, VN là nhà cung cấp tôm lớn thứ 5 vào thị trường Mỹ trong năm 2012.

Còn theo VASEP, việc thuế tôm vào Mỹ là 0% sẽ giúp các doanh nghiệp VN duy trì sản lượng và giữ vững được việc XK tôm vào Mỹ. Sản lượng tôm xuất khẩu nói chung của VN năm nay sẽ có nhiều kỳ vọng sẽ đạt khoảng 240.000 tấn, giá trị xuất khẩu sẽ giữ mức 2,4 tỷ USD và tăng khoảng 6,5% so với năm 2012.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem