Công nhân ở Bình Dương thấp thỏm lo thưởng Tết

Văn Dũng Thứ ba, ngày 28/12/2021 11:45 AM (GMT+7)
Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2021, nhưng nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn chưa công bố thông tin về lương tháng 13 và thưởng Tết âm lịch Nhâm Dần 2022 khiến công nhân thấp thỏm chờ đợi, tính toán phương án về quê hay ở lại Bình Dương đón Tết.
Bình luận 0

Năm 2021 sắp qua, một năm đầy biến động với nền kinh tế - xã hội khi dịch Covid-19 tái bùng phát lần 4 trên diện rộng khắp các tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh, thành phía Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thuộc ĐBSCL.

Tại Bình Dương, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp dù mới tái phục hồi sản xuất được hơn 1 tháng, còn rất chật vật nhưng đa số đều cố gắng xoay xở để thưởng Tết và chăm lo cho người lao động dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về mức thưởng Tết khiến công nhân, người lao động thấp thỏm lo âu.

Công nhân ở Bình Dương thấp thỏm lo thưởng Tết - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương chưa công bố thông tin về lương tháng 13, thưởng Tết khiến công nhân, người lao động thấp thỏm lo lắng. Ảnh: Văn Dũng

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hiện nay Liên đoàn đang đốc thúc các cấp công đoàn tổng hợp tình hình lương, thưởng cuối năm tại các doanh nghiệp cho người lao động.

Cũng theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đến thời điểm hiện tại chỉ có vài doanh nghiệp công bố thông tin mức thưởng cuối năm từ 1 – 1,8 tháng lương và không tổ chức làm việc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp có số lượng công nhân lao động lớn vẫn chưa có phương án thống nhất về mức thưởng Tết, dự kiến hết tháng 12 mới thông tin.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Minh Quốc Cường – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay Sở chưa nhận được báo cáo tổng hợp của các địa phương, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban quản lý các KCN về tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp.

Theo ông Cường, Sở đã có văn bản gửi các huyện, thị xã cùng Ban quản lý các KCN nhanh chóng gửi báo cáo tổng hợp về tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp cho Sở để nắm thông tin. Dự kiến, hết tháng 12 các đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể.

Công nhân ở Bình Dương thấp thỏm lo thưởng Tết - Ảnh 2.

Nhiều công nhân vẫn chưa có dự định về quê vì chưa có thông tin về thưởng Tết. Ảnh: Văn Dũng

Việc doanh nghiệp vẫn chưa công bố thưởng Tết khiến công nhân, lao động thấp thỏm chờ đợi và chưa biết có nên về quê hay ở lại Bình Dương để ăn Tết.

Chị Trần Thuý Kiều (quê Thanh Hoá) – công nhân của một doanh nghiệp tại KCN VSIP 1 cho biết, đã 2 năm chị chưa về quê, năm nay nếu công ty có lương tháng 13 và thưởng Tết thì chị sẽ đặt vé xe về quê và mua sắm chút ít đồ đạc về cho bố mẹ.

Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa công bố thông tin về lương, thưởng nên khả năng là chị tiếp tục ở lại Bình Dương ăn Tết 1 mình và tìm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống.

Cùng hoàn cảnh, chị Hương (quê Hà Tĩnh) bày tỏ, cứ mỗi dịp cuối năm là mong ngóng tiền lương tháng 13 và thưởng Tết để được về quê. 

"Trông chờ vào tiền thưởng Tết lắm, 4 năm nay mình không được về quê để ăn Tết cùng bố mẹ rồi. Năm nay lại bùng dịch Covid-19 khiến công ty phải đóng cửa mấy tháng, biết rằng công ty gặp nhiều khó khăn nhưng cũng mong lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện cho công nhân có chút thưởng để mua sắm quần áo mới, đồ ăn cho con cái", chị Hương chia sẻ.

Theo đại diện nhiều công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp, năm nay do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 khiến tình hình sản xuất, kinh doanh của họ bị gián đoạn và đứt gãy. 

Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn còn chờ quyết định của công ty "mẹ" ở nước ngoài. Về phía công đoàn, các kiến nghị lương tháng 13 cũng phải chờ báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp để có đề xuất cụ hể, hợp lý và hài hòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem