Cộng Sản

  • (Dân Việt) - Truyền thông Trung Quốc cho biết, kế hoạch chi tiết đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong năm tới sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề nông thôn, và mở rộng quy mô của các trang trại.
  • Dân Việt - Ngày 20.12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21.12.
  • (Dân Việt) - Trong cuốn sách xuất bản tại Pháp năm 1977, tác giả Georges Boudarel đã khắc họa rõ nét, sinh động chân dung Đại tướng từ khi còn là một cậu bé cho tới khi trở thành vị chỉ huy của quân đội Việt Nam.
  • Bức thư riêng và những lời chúc tốt đẹp nhất của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã được chuyển tới ông Kim Jong-Un. Tuy nhiên, nội dung bức thư không được tiết lộ.
  • (Dân Việt) - Tối 23.11 tại Hà Nội, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường đã tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Hội ND toàn Ấn Độ (AIKS) do ông A.K. Singh Aniaan -Bí thư Hội đồng toàn Ấn, Đảng Cộng sản Ấn Độ - Tổng Thư ký AIKS dẫn đầu.
  • Dân Việt - Trung Quốc ngày 15.11 đã công bố thế hệ lãnh đạo mới của nước này, trong sự chào đón và kỳ vọng của hơn một tỷ người dân. Ông Tập Cận Bình, 59 tuổi đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).
  • Dân Việt - Trong phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 15.11 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, BCH Đảng Cộng sản (CPC) Trung Quốc đã bầu ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
  • Dân Việt - Ông Tập Cận Bình, 59 tuổi đã được bầu là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, sáng 15.11.
  • Dân Việt - Ông Tập Cận Bình đã được bầu là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc họp sáng 15.11. Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa mới chỉ còn 7 thành viên, thay vì 9 người như khóa trước.
  • Sáng 15.11, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 sẽ họp phiên đầu, tiến hành bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư.