Công tác

  • Trong khi một số nơi còn xảy ra tình trạng “chạy hộ nghèo” để được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước, thì nhiều hộ đồng bào dân tộc Mường ở xã  Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã tự giác xin ra khỏi diện hộ nghèo. 
  • Ngày 17.6 tại TP.Bắc Kạn (Bắc Kạn), T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác hội và phong trào ND các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều chủ trì hội nghị.
  • Chiều 16.6, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng đã thăm và làm việc với Hội ND các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam. 
  • “Khi vợ chồng được quyết định số con (sinh từ 2 con trở lên), khá nguy hiểm bởi đây là sinh con tự phát, không phù hợp với chính sách dân số của Việt Nam”, ông Lê Cảnh Nhạc nói.
  • Trong cơn đại hạn, cả tỉnh Ninh Thuận đang sống nhờ vào nguồn nước duy nhất là nước sau khi chạy tua-bin của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, chảy qua hệ thống thủy lợi Nha Trinh – Lâm Cấm… Đàn gia súc trong cơn khát đang ùn ùn đổ về đây chống khát, còn người dân vẫn quay quắt lo đói...
  •  Gần đây, biểu hiện mua sắm, sử dụng lãng phí xe công bắt đầu tái xuất. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề án khoán chi và xốc lại việc mua sắm xe công, theo đó mỗi năm sẽ tiết kiệm cả ngàn tỷ đồng cho ngân sách.
  • Sau trận giông lốc làm 2 người chết, gần 1.300 cây xanh bị đổ, ngày 14.6 UBDN thành phố Hà Nội họp khẩn về công tác khắc phục thiệt hại.
  • Tình hình phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, kết luận về vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội và dự án lấp sông ở Đồng Nai là những vấn đề mà Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội.
  • Tham gia xét duyệt hồ sơ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) của Bộ VHTT&DL từ nhiều năm qua, GS.TS Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia thừa nhận: có một thực tế, nhiều địa phương không chịu kiểm kê di sản văn hóa. Nhưng thật mâu thuẫn là họ đang cho rằng danh hiệu quốc gia ít giá trị, mà chỉ mơ danh hiệu của UNESCO.
  • Tính đến hết năm 2014, Bình Dương đã chi tổng cộng hơn 2.019 tỷ đồng vào công cuộc xây dựng NTM. Trong đó, vốn trực tiếp cho chương trình khoảng 811 tỷ đồng (chiếm 40,21%).