Công tác

  • Sáng nay (30.6) tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bước sang phiên làm việc thứ 2 với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức đại diện cho gần 300 đảng viên thuộc 17 cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.
  • Là chủ cơ sở giết mổ heo (lợn), Vũ Văn N (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) kiêm luôn việc giết mổ bê, bò cung cấp cho các đầu nậu trong vùng khi có nhu cầu. Cuối tuần qua, sau khi đã hoàn tất xong công việc giết mổ heo hằng ngày, hàng xóm có tiệc đám cưới nên đặt N giết thịt một con bê con để đãi khách, N nhận lời không chút đắn đo.
  • Ngày 27.6, tại Nam Định, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào ND khu vực đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) 6 tháng đầu năm 2015. Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị.
  • Ngày 26.6, tại TP.Long Xuyên (An Giang), Hội Nông dân (ND) 20 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2015. Bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN đến dự và chủ trì hội nghị.
  • “Tôi thấy trong các đoàn thể, chính quyền thì người làm cán bộ Hội Nông dân (ND) là khó nhất, đặc biệt là ở cấp cơ sở, cấp chi hội vì chính họ vừa phải là nông dân giỏi, vừa phải là cán bộ có sức cuốn hút”. 
  • Trả lời NTNN, ông Phan Xuân Thảo - Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM - 1 trong 17 chi cục thú y phản đối đề xuất bãi bỏ 31 khoản phí kiểm dịch gia cầm cho biết, các chi cục thú y chỉ đồng ý việc bãi bỏ phí khi nào trình độ chăn nuôi trong nước được nâng lên.
  • Qua gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã đạt 18/19 tiêu chí và đang nỗ lực hoàn thành tiêu chí còn lại để dự kiến cuối tháng 6 tới đây sẽ ra mắt xã NTM đầu tiên của huyện.  
  • Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã phối hợp xây dựng được nhiều mô hình điểm về phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới những năm qua. 
  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, sau khi đổ bộ vào đất liền thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa to và gió giật mạnh cấp 8-9 cho nhiều địa phương một thời gian. Chiều nay (24.6), bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
  • Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra, cắt tỉa cây nặng tán, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ đổ, gãy mất an toàn, tổ chức lực lượng kịp thời giải tỏa cây đổ khi mưa bão...