Công ty khai thác vàng tự ý vận chuyển quặng thải nguy hại về chế biến

Thứ sáu, ngày 19/07/2013 18:57 PM (GMT+7)
Đoàn kiểm tra phát hiện công ty khai thác vàng Bồng Miêu tự ý khai thác, vận chuyển lượng quặng đuôi thải tại đập 3 về tập kết tại nhà máy để chế biến, tuyển luyện tận thu kim loại vàng.
Bình luận 0
UBND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, vừa có công văn đề nghị công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu chấm dứt ngay hoạt động tự ý khai thác, tái sử dụng quặng thải đuôi nguy hại đã được chôn lấp, về nơi nhà máy để tuyển luyện vàng.
 Nhà máy tuyển luyện vàng Bồng Miêu tự ý vận chuyển quặng đuôi nguy hại về tuyển luyện tận thu vàng.
Nhà máy tuyển luyện vàng Bồng Miêu tự ý vận chuyển quặng đuôi nguy hại về tuyển luyện tận thu vàng.

Công văn nêu rõ, vào năm 2005, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (đóng tại số 644 đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có Nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu (đóng tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực chứa quặng đuôi được lưu giữ vĩnh viễn trong đập chứa số 3 (Hố Gần, xã Tam Lãnh).

Tuy nhiên, vào giữa năm 2009 do sức chứa quặng đuôi thải tại đập số 3 quá tải, nên công ty tự ý nạo vét, vận chuyển quặng đuôi tại đây về tập kết tại khu vực nhà máy. Việc làm trên đã vi phạm quy định về môi trường.

Sau đó, công ty tiếp tục đề xuất xin mở rộng diện tích khu xử lý nước thải tháo khô mỏ, xử lý quặng thải và bổ sung quy chế quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mỏ vàng Bồng Miêu và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, đến năm 2016, công ty mới được đưa quặng đuôi thải tại khu vực lưu giữ ngầm vào khai thác, chế biến. Thế nhưng, vào ngày 17.6 vừa qua, đoàn kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo huyện Phú Ninh cùng xã Tam Lãnh bất ngờ kiểm tra và phát hiện đơn vị này tự ý khai thác, vận chuyển lượng quặng đuôi thải tại đập 3 về tập kết tại nhà máy, để chế biến, tuyển luyện tận thu kim loại vàng.

Qua kiểm tra, quặng đuôi có chứa chất thải nguy hại. Có khoảng 13.000 m3 loại này được công ty bóc lên: một phần đưa vào chế biến, phần còn lại đang được lưu giữ tại bãi đất trống gần nhà máy.

Việc làm trên của công ty gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hồng Phong (Hồng Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem