Công ty nhật cường
-
Công ty do vợ ông Nguyễn Đức Chung làm giám đốc đã ký một hợp đồng "khống" với Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên vợ cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khai việc ký hợp đồng đó không liên quan đến chồng và hợp đồng không phải là "khống".
-
Theo luật sư bị can Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và nhiều người khác được xác định gây thiệt hại số tiền lớn nên mức phạt có thể sẽ cao.
-
Để trúng nhiều gói thầu giá trị lớn, ông chủ Nhật Cường – Bùi Quang Huy đã dùng nhiều chiêu trò để che mắt dư luận như sử dụng "quân xanh, quân đỏ" đấu thầu...
-
Dịp Tết năm 2017, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đang bỏ trốn và bị truy nã) đã đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Tứ (cựu giám đốc Sở KHĐT Hà Nội) biếu 1 chai rượu ngoại và 300 triệu đồng...
-
Cơ quan tố tụng xác định trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan, ông Nguyễn Đức Chung cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại gần 20 tỉ đồng.
-
Mở rộng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan tới Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
-
Trong quá trình hoạt động sản xuất cắt, mài người dân Tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa bức xúc phản ánh, bụi kính của xưởng sản xuất Công ty Nhật Tân bay tứ tung, len lỏi bám khắp ngõ ngách trong nhà, vào mâm cơm bữa ăn, tiềm ẩn gây hại sức khoẻ bà con nơi đây.
-
Chiều 10/5, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo trong vụ Nhật Cường. Đáng chú ý, Tòa sơ thẩm đã có đề nghị với Bộ Công an liên quan đến 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội).
-
Tòa xác định Nguyễn Bảo Ngọc giúp sức tích cực cho Tổng giám đốc Bùi Quang Huy buôn lậu lô hàng trị giá hơn 2.900 tỷ nên tuyên bị cáo mức án cao hơn 13 người còn lại.
-
Chiều nay (10/5), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường.