Công ty thoát nước Hà Nội
-
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết phía Tổ chức xúc tiến thương mại, môi trường Nhật Bản và Công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt “không xin phép thành phố” mà thông qua Công ty thoát nước Hà Nội để vào thử nghiệm xử lý nước sông Tô Lịch.
-
Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội đã lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết tại hồ Trúc Bạch và hồ Yên Sở những ngày qua.
-
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Công điện khẩn yêu cầu các cấp, ngành, các đơn vị chủ động ứng phó trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3 - cơn bão Wipha.
-
Ông Võ Tiến Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho rằng: "Đơn vị Việt Nhật phải có giải pháp, phải tính toán được trường hợp mưa hoặc xả nước Hồ Tây với lưu tốc mà thực tế sẽ xảy ra, hoặc là đề xuất dời thời gian thí điểm vào mùa khô là hợp lý nhất”.
-
"Công ty JVE đã thừa nhận, lý do dẫn đến việc ảnh hưởng đến quá trình thí nghiệm là do nóng vội, không nghiên cứu kỹ hệ thống thoát nước của TP nói chung cũng như việc thoát nước ở hồ Tây và sông Tô Lịch, không nghiên cứu đến thời điểm mưa”, ông Võ Tiến Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Thoát nước Hà Nội thông tin.
-
Chiều 17/7, Công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định việc xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch là đúng quy trình, đảm bảo thoát nước mùa mưa. Việc này cũng đã được công ty thông báo cho tổ chức Nhật đang xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch.
-
Nói về hiện tượng nước sông Tô Lịch ô nhiễm trở lại và nhiều cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chuyên gia Nhật Bản lý giải là do đã xả khoảng 1,5 triệu m3 nước vào nơi có khu thí điểm làm sạch nên "toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các thiết bị kích hoạt trong vòng gần 2 tháng đã bị cuốn trôi". Còn Công ty Thoát nước Hà Nội cho rằng đây là dòng chảy tự nhiên, không ai ngăn cản được.
-
Việc bổ cập nước sông Hồng “giải cứu” sông Tô Lịch được đại diện công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định phía hạ lưu sẽ không bị ảnh hưởng ô nhiễm.
-
Công ty Thoát nước Hà Nội đã xả khoảng 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch trong khi Hà Nội và các chuyên gia đang thử nghiệm làm sạch sông bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản và Redoxy3C của Đức với hy vọng có thể "hồi sinh" được dòng sông.
-
Đó là kinh phí xây dựng 1 hồ ngầm được ông Võ Tiến Hùng – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty MTV Thoát nước Hà Nội cho biết liên quan đến đề xuất xây dựng hồ ngầm chống ngập ở khu vực Đường Thành, chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm).