Courtois lập kỷ lục, Messi hay dè chừng

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 03/07/2014 06:45 AM (GMT+7)
Không chỉ có Tim Howard mới là thủ môn chơi hay ở trận đấu giữa Bỉ và Mỹ, mà Thibaut Courtois cũng xứng đáng nhận được những lời khen tặng. Anh vừa lập kỷ lục 352 phút trắng lưới ở World Cup năm nay.
Bình luận 0

Trận Bỉ và Mỹ, 90 phút khép lại với chiến thắng 2-1 thuộc về đội bóng áo đỏ (120 phút thi đấu). Thầy trò Klinsmann đã bị loại, nhưng họ xứng đáng nhận được những lời khen tặng, đặt biệt là thủ thành Tim Howard. Xuyên suốt 120 phút thi đấu, thủ thành 35 tuổi này đã có tới 15 pha cản phá. Nếu không có sự xuất sắc của anh, lưới của ĐT Mỹ có lẽ đã không sạch trơn trong 90 phút chính thức.

Nhưng Tim Howard không phải ngôi sao sáng nhất trong khung gỗ, Thibaut Courtois của Bỉ cũng xứng đáng nhận những lời khen tặng. 120 phút trên sân, anh không chỉ có rất nhiều pha cản phá xuất sắc (7), mà còn lập một kỷ lục tại World Cup 2014 - thủ thành có số thời gian giữ sạch lưới lâu nhất, với 352 phút. Kỷ lục trước đó thuộc về Keylor Navas của Costa Rica, với 336 phút.

Trước khi bị Green của Mỹ phá lưới ở phút 107, lần gần nhất Courtois phải vào lưới nhặt bóng là ở trận thắng Algeria 2-1. Phút 25, Feghouli ghi bàn trên chấm 11m. 2 trận liên tiếp gồm gặp Nga và Hàn Quốc, “Người nhện” 22 tuổi của Atletico Madrid đều giữ sạch lưới, tức có tổng cộng 352 phút. Trong lịch sử tham dự World Cup của ĐT Bỉ, không thủ môn nào có số thời gian giữ sạch lưới lâu như Courtois.

Sự xuất sắc của Courtois khiến cho người Argentina, nhất là Lionel Messi phải lo ngại. Nên nhớ rằng, trong 6 lần đối đầu Courtois ở mùa vừa qua, chân sút của ĐT Argentina đều không thể thắng và thậm chí không thể ghi bàn. Anh trải qua 5 trận hòa và 1 thất bại. Qua 4 trận tại World Cup năm nay, Messi đã có 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành công, nhưng thành tích ấy chẳng khiến Courtois run sợ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem