Covid-19 An Giang: Công an tỉnh mua 30 tấn rau, quả, thực phẩm của nông dân để gửi tặng TP HCM

Hồng Cẩm - Bích Phương Thứ hai, ngày 26/07/2021 07:15 AM (GMT+7)
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành, tiêu thụ nông sản của bà con nông dân tỉnh An Giang đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục hành trình hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ thu mua hàng chục tấn nông sản cho bà con nông dân trong tỉnh.
Bình luận 0

Sáng 26/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ thu mua khoảng 30 tấn nông sản, gồm: rau, củ, quả các loại và thịt, cá...của hàng trăm nông dân trên địa bàn huyện Chợ Mới. 

Toàn bộ số nông sản, thực phẩm này sẽ được Công an tỉnh An Giang mang tặng lại cho bà con đang gặp khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh.

Công an An Giang thu mua khoảng 30 tấn nông sản của nông dân để tặng cho bà con đang gặp khó khăn tại TP.HCM - Ảnh 1.

Công an An Giang hỗ trợ thu mua khoảng 30 tấn nông sản cho nông dân huyện Chợ Mới, với kinh phí khoảng 300 triệu đồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tấn Thắng hỗ trợ. Ảnh: Công an An Giang

Được biết, tổng kinh phí hỗ trợ thu mua 30 tấn nông sản, thực phẩm này khoảng 300 triệu đồng, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tấn Thắng hỗ trợ.

Để hỗ trợ bà con thu hoạch số nông sản kịp thời, trong ngày 24/7, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã có mặt từ rất sớm để cùng bà con thu hoạch. 

Tại các điểm thu hoạch, các loại nông sản, như dưa leo, cải thìa, bầu, bí, mướp…nhanh chóng được cho vào bao bì, đóng gói chuyển lên xe, kịp chuyển đi hỗ trợ cho bà con ở TP. Hồ Chí Minh trong ngày.

Công an An Giang thu mua khoảng 30 tấn nông sản của nông dân để tặng cho bà con đang gặp khó khăn tại TP.HCM - Ảnh 2.

Để kịp thời hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã có mặt từ rất sớm để cùng bà con thu hoạch. Ảnh: Công an An Giang

Ông Nguyễn Hồng Đức- Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Mới, cho biết: "Thực hiện theo chủ trương Chợ Mới đã chuyển dịch diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng màu, cây ăn trái được 214 ha, nâng tổng số chuyển dịch từ lúa sang màu, cây ăn trái là 4.817 ha, lợi nhuận trồng màu tăng gấp 3,6 lần và cây ăn trái tăng gấp 2,7 lần so với trồng lúa, nên thời gian qua bà con rất phấn khởi.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên liên tiếp mấy vụ mùa gần đây đầu ra nông sản của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn, nhất là hiện nay bà con đang vào vụ thu hoạch hoa màu.

Công an An Giang thu mua khoảng 30 tấn nông sản của nông dân để tặng cho bà con đang gặp khó khăn tại TP.HCM - Ảnh 3.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh giúp nông dân thu hoạch rau màu. Ảnh: Công an An Giang

Được sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Công an An Giang hỗ trợ thu mua, trợ giá nông sản của bà con trong lúc này là việc làm hết sức ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Còn cô Lâm Thị Nhờ, người dân ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, được hỗ trợ thu mua rau màu, vui mừng cho biết: "Đang lúc gia đình đang lo lắng không biết bán cải cho ai, vì vườn cải tới ngày thu hoạch mà không thấy thương lái nào đến hỏi mua. Được Công an hỗ trợ mua giá cao và còn được lực lượng Công an xuống tận địa bàn thu hoạch rau cải như vầy gia đình mừng lắm và cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều lắm!".

Công an An Giang thu mua khoảng 30 tấn nông sản của nông dân để tặng cho bà con đang gặp khó khăn tại TP.HCM - Ảnh 4.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh phân loại rau trước khi đóng gói. Ảnh: Công an An Giang

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an An Giang, cho biết: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường công tác phòng chống dịch, vừa tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, hội viên Công an tỉnh xung kích, đi đầu tình nguyện, giúp đỡ nhân dân trong hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phong trào "CAND mỗi ngày làm một việc tốt cho dân".

Công an An Giang thu mua khoảng 30 tấn nông sản của nông dân để tặng cho bà con đang gặp khó khăn tại TP.HCM - Ảnh 5.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh cân, đóng gói rau, củ để chuyển lên xe. Ảnh: Công an An Giang

Với việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của lực lượng Công an tỉnh, thời gian qua đã có nhiều công ty, xí nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân… tham gia đồng hàng cùng Công an tỉnh.

"Mong rằng, việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh để cùng lực lượng Công an tỉnh chia sẻ những khó khăn với bà con nông dân và nhân dân đang nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19"- Đại tá đinh Văn Nơi, chia sẻ.

Công an An Giang thu mua khoảng 30 tấn nông sản của nông dân để tặng cho bà con đang gặp khó khăn tại TP.HCM - Ảnh 6.

Khoảng 30 tấn nông sản, thực phẩm đã được chuyển đến cho bà con đang gặp khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Công an An Giang.

Được biết, trước đó Công an An Giang có chương trình "Hạnh gạo nghĩa tình với nhân dân" đã trao tặng 160 tấn gạo đến người dân gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh; trao 1.000 quà cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh tại TP.Cần Thơ. Ngoài ra công an 11 huyện, thị, thành phố cũng có nhiều chương trình mang hàng chục nghìn phần quà đến với người dân nghèo lúc đại dịch khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem