Covid-19: Khai giảng năm học mới diễn ra như thế nào?

Hà My Thứ tư, ngày 19/08/2020 14:15 PM (GMT+7)
Đó là băn khoăn chung của nhiều phụ huynh, học sinh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Bình luận 0

Chưa thống nhất ngày khai giảng cụ thể

Theo kế hoạch năm học 2020 - 2021, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến thời điểm học sinh các cấp tựu trường. Ngay sau đó ít ngày, học sinh sẽ tiếp tục tham gia lễ khai giảng năm học mới 5/9.

Tuy nhiên, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến như hiện nay, việc tổ chức khai giảng cho học sinh được nhiều địa phương tính toán để mang lại sự an toàn tối đa về sức khỏe cho học sinh, giáo viên và các cán bộ.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội chia sẻ: "Dự kiến việc khai giảng năm học mới của Hà Nội sẽ diễn ra ngày 5/9 tới đây. Tuy nhiên tùy vào điều kiện cụ thể, diễn biến của dịch Covid-19, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể". Được biết, Sở GDĐT Hà Nội vẫn chưa ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021.

Khai giảng năm học mới diễn ra như thế nào? - Ảnh 1.

Hiện tại nhiều địa phương vẫn chưa xác định được ngày khai giảng cụ thể. (Ảnh minh họa: VP).

Nhiều trường học tư thục trên địa bàn Hà Nội thông thường tựu trường vào đầu tháng 8, tuy nhiên hiện nay cũng đã lùi lịch tựu trường sang tháng 9. 

Trường Marie Curie đã quyết định lùi ngày tựu trường đến 3/9 và trước ngày 1/9, nhà trường sẽ có thông tin chi tiết về ngày tựu trường được đăng tải trên website. Hiệu trưởng nhà trường - ông Nguyễn Xuân Khang cho biết, lý do vì Hà Nội có thêm ca nhiễm, thành phố phải kích hoạt hệ thống phòng dịch nên việc tựu trường thời điểm này là không đảm bảo an toàn sức khỏe. Đây là lần thứ 3 nhà trường lùi lịch tựu trường.

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) thông báo đến toàn bộ học sinh việc lùi lịch học tập trung trên trường sang ngày 28/8. Đối với chương trình tuyển sinh lớp 6, trường đã tạm dừng việc tổ chức chương trình "Chào học sinh lớp 6" vào ngày 1/8. Thời gian bắt đầu năm học 2020-2021 được dự kiến là ngày 28/8/2020.

Tại Hải Dương, lãnh đạo Sở GDĐT cho biết hiện tại Sở vẫn chưa có kịch bản cụ thể về việc có hay không tổ chức lễ khai giảng. Về việc tập trung học sinh đầu cấp, Sở GDĐT quán triệt tinh thần không tập trung trước ngày 31/8. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương ngày 18/8, ngành giáo dục cần có phương án phù hợp với tình hình hiện nay trong công tác dạy học cũng như chuẩn bị cho năm học mới.

Đối với các trường THPT công lập: Việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập chỉ tiếp tục triển khai thực hiện sau 31/8/2020.

Đối với các trường THPT tư thục, các trung tâm GDNN-GDTX: Việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT phải bố trí lịch cụ thể (có thế bố trí theo từng đơn vị phường, xã, thị trấn), hạn chế số người tham gia đảm bảo giãn cách xã hội.

Trước đó, ngày 14/8, UBND tỉnh Hải Dương đã cho phép học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 14/8 đến khi có thông báo mới.

Nhiều phương án khai giảng khác nhau

Trước những băn khoăn về việc tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 tới đây, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT - cho biết, tại các địa phương chưa có dịch, nhà trường cần chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về các yêu cầu của an toàn trường học khi đón học sinh. "Điều quan trọng là cần phải đảm bảo giãn cách học sinh trong tình hình dịch" - ông Thành nói.

Ông Thành cho biết, có nhiều phương án linh hoạt để tổ chức khai giảng, ví dụ trường có sân rộng có thể cử đại diện một số lớp thực hiện ở sân trường nhưng phải đảm bảo khoảng cách. Trong điều kiện sân trường không đủ rộng, có thể cho học sinh ngồi tại các lớp (khai giảng trong lớp học) giống như trước đây chúng ta đã có hướng dẫn chào cờ trong lớp học. Với một số đại diện học sinh được tập trung khai giảng trên sân trường, ưu tiên các em là học sinh đầu cấp để có không khí đến trường mới, hòa chung không khí này, như vậy vẫn đảm bảo yêu cầu tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, súc tích, ý nghĩa.

Khai giảng năm học mới diễn ra như thế nào? - Ảnh 2.

Đảm bảo giãn cách khi khai giảng là điều quan trọng nhất. (Ảnh minh họa: VP).

Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học cũng nêu quan điểm, trong điều kiện của các cơ sở giáo dục chưa đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, học sinh vẫn phải ở nhà, các cơ sở giáo dục này có thể sử dụng hình thức khai giảng phù hợp như trực tuyến.

"Khi đó, các em ở nhà vẫn được hòa chung không khí của ngày khai trường như các bạn ở vùng không có dịch, vẫn được nghe đọc thư Chủ tịch nước gửi thầy trò cả nước, thông điệp của hiệu trưởng, thậm chí có thể theo dõi các chương trình văn nghệ. Điều này đảm bảo ý nghĩa ngày khai giảng" - ông Thành nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem