Covid-19 ở Hà Nội: giá thịt lợn hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao

Thanh Phong Thứ hai, ngày 09/03/2020 13:17 PM (GMT+7)
Sau thông tin có bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Hà Nội, người dân đổ xô đi mua, tích trữ khiến giá thịt lợn “theo thang”. Hiện tại, giá thịt lợn tại các siêu thị, chợ dân sinh đã dần “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của Covid-19, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi trở lại, giá lợn vẫn khó bình ổn.
Bình luận 0

Sáng 7/3, do lo ngại diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội, nhiều người dân tại các quận trên địa bàn TP. Hà Nội, ồ ạt mua sắm, tích trữ thực phẩm khiến giá thịt lợn tăng cao. Giá thịt lợn tại một số chợ truyền thống liên tục tăng, đạt mức trên dưới 150.000 đồng/kg tùy loại. Điển hình, giá sườn lợn, thịt vai sấn, nạc vai,… đạt ngưỡng từ 180.000 đồng đến hơn 200.000 đồng/kg.

Ngay sau đó, Bộ Công Thương đã phát đi thông điệp về việc bình ổn thị trường, đảm bảo thực phẩm, nhu yếu phẩm thì người dân Hà Nội đã bình tâm trở lại và giá thịt lợn đã dần bình ổn. 

Sáng nay, ngày 9/3, theo khảo sát của PV Dân Việt, giá thịt lợn bắt đầu hạ nhiệt. Theo chị Nguyễn Thanh Liêm, tiểu thương bán thịt chợ Sài Đồng (Long Biên) cho hay, hiện tại, tuy giá thịt lợn đã giảm nhưng vẫn ở mức khá cao và có thể biến động theo các thông tin bệnh dịch Covid-19.

"Sáng 7/3, sau cả chục năm buôn bán, lần đầu tiên tôi bán được 2 con lợn (khoảng gần 300 kg) và 1 con bò (hơn 300 kg) chỉ sau hơn một buổi sáng. Đến đầu giờ chiều gọi thêm thịt lên cũng không kịp cung cấp, giá ở mức khá cao, có những chỗ thịt ngon có thể lên tới gần 300.000 đồng/kg nhưng người dân vẫn mua.

Giá thịt lợn tiếp tục “nhảy múa” giữa dịch Covid – 19 - Ảnh 1.

Giá thịt lợn liên tục biến động những ngày qua

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá thịt lợn đã hạ xuống nhưng vẫn mức cao do chúng tôi nhập lợn hơi đã ở mức gần 100.000 đồng/kg", chị Liêm chia sẻ.

Hiện nay, tại các chợ dân sinh khu vực nội thành TP. Hà Nội như Giảng Võ, Cầu Giấy, Mỹ Đình, Cầu Diễn,… giá thịt lợn ở mức từ 160.000 - 180.000 đồng/kg tùy loại. Sườn non có giá từ 190.00 đồng đến hơn 200.000 đồng tùy thời điểm.

Ngoài ra, giá thịt lợn tại khu chợ truyền thống lớn ở Ba Vì báo tiếp tục tăng giá trong ngày hôm nay. Cụ thể, giá thịt lợn dao động trong khoảng 180.000 - 190.000 đồng/kg, một số thời điểm lượng mua quá lớn, giá đột ngột tăng lên hơn 200.000 đồng/kg.

Về phía các doanh nghiệp thực phẩm, giá thịt lợn không xuất hiện sự biến động. Tại CP foods, mức giá thịt lợn rơi vào quanh 110.000 – 230.000 đồng/kg. Giá thịt lợn tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền cũng duy trì ở mức từ gần 100.000 đồng đến 170.000 đồng/kg. Trong đó, thịt ba rọi giữ mức 135.000 đồng/kg, thấp hơn thịt lợn cùng loại tại các khu chợ truyền thống khoảng hơn 40.000 đồng/kg.

Được biết, giá thịt lợn tại hầu hết khu chợ truyền thống ở Hà Nội tiếp tục "neo" ở mức cao là do xu hướng giá lợn hơi tại miền Bắc vững đà tăng. Ghi nhận được giá heo hơi tại khu vực giao dịch nằm trong khoảng từ 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Trước thông tin phản ánh về tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng cao, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 2/2/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Qua đó, bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện trước ngày 10/3/2020, một cách cụ thể, nêu rõ trách nhiệm của việc tăng giá này.

Bên cạnh đó, nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động yêu cầu các hệ thống phân phối tăng cường dự trữ hàng hóa. Các doanh nghiệp tăng lượng hàng hóa dự trữ phòng chống dịch lên từ 30% đến 40%. Ngoài ra, một số tỉnh lân cận cũng được chuẩn bị phương án chuyển hàng về phân phối tại Hà Nội.

"Trong ngày 7/3/2020 các doanh nghiệp đã có phương án triển khai ngay, từ đêm ngày 6/3 và sáng sớm ngày 7/3/2020 theo báo cáo của các doanh nghiệp, lượng hàng dự trữ tăng gấp 4-5 lần ngày bình thường: các doanh nghiệp như Vinmart hàng hóa tăng 40 lần, các nhà cung cấp đã lên kế hoạch phân bổ hàng hóa chuyển từ các tỉnh về cho hệ thống phân phối tại Hà Nội…

Hệ thống siêu thị Coopmart tăng lượng dự trữ ngay tại các kho của Hà Nội, Bắc Ninh, lượng hàng tăng 30 %, huy động tăng các cán bộ đi phục vụ 100%, hệ thống BigC lượng hàng tăng từ 30-40%. Các siêu thị cũng đẩy mạnh kênh bán hàng TMĐT để phục nhu cầu nhân dân khi phòng chống dịch", bà Trần Thị Phương Lan, PGĐ Sở Công Thương Hà Nội thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem