Covid-19 ở Hải Phòng: Giãn cách xã hội phường Dư Hàng, dân muốn ra ngoài phải có thẻ

Nguyễn Đại Thứ năm, ngày 25/02/2021 16:33 PM (GMT+7)
Ngay khi có kết quả 3 ca dương tính với Sar-CoV-2, phường Dư Hàng (quận Lê Chân), xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên được áp dụng hình thức giãn cách xã hội. Theo đó, người dân ở đây muốn ra ngoài phải có thẻ lưu thông qua chốt kiểm kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt bắt đầu từ ngày 23/2 phường Dư Hàng (quận Lê Chân) nơi ca bệnh 2391 đã từng đến được áp dụng giãn cách xã hội, nhằm hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng. Những người không có hộ khẩu ở phường Dư Hàng sẽ không được vào khu vực giãn cách xã hội, người dân có hộ khẩu ở phường muốn ra ngoài phải có thẻ lưu thông qua chôt kiểm kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Dịch Covid-19 ở Hải Phòng: Giãn cách xã hội ở phường Dư Hàng, người dân muốn ra ngoài phải có thẻ lưu thông - Ảnh 1.

Thẻ lưu thông qua chốt kiểm kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Dịch Covid-19 ở Hải Phòng: Giãn cách xã hội ở phường Dư Hàng, người dân muốn ra ngoài phải có thẻ lưu thông - Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng kiểm tra thẻ lưu thông qua chốt kiểm kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Theo quan sát của PV báo Dân Việt mọi ngả đường vào phường Dư Hàng đã được các lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm tra tất cả những người ra vào địa bàn phường Dư Hàng, người dân không có thẻ lưu thông do UBND phường xác nhận (hoặc tổ dân phố xác nhận) sẽ không được ra khỏi phường.

Dịch Covid-19 ở Hải Phòng: Giãn cách xã hội ở phường Dư Hàng, người dân muốn ra ngoài phải có thẻ lưu thông - Ảnh 3.

Dịch Covid-19 ở Hải Phòng: Giãn cách xã hội ở phường Dư Hàng, người dân muốn ra ngoài phải có thẻ lưu thông - Ảnh 4.

Dịch Covid-19 ở Hải Phòng: Giãn cách xã hội ở phường Dư Hàng, người dân muốn ra ngoài phải có thẻ lưu thông - Ảnh 5.

Mọi ngả đường vào phường Dư Hàng đã được các lực lượng chức năng chốt chặn.

Theo quan sát của PV, người dân tại khu vực phong tỏa chấp hành khá tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

Dịch Covid-19 ở Hải Phòng: Giãn cách xã hội ở phường Dư Hàng, người dân muốn ra ngoài phải có thẻ lưu thông - Ảnh 6.

Dịch Covid-19 ở Hải Phòng: Giãn cách xã hội ở phường Dư Hàng, người dân muốn ra ngoài phải có thẻ lưu thông - Ảnh 7.

Người dân tại khu vực phong tỏa chấp hành khá tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

Sáng ngày 25/2, trao đổi với PV báo Dân Việt một lãnh đạo UBND phường Dư Hàng cho biết, để quản lý những người ra vào phường Dư Hàng trong thời gian giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng sẽ không cho những người không có hộ khẩu vào phường Dư Hàng và những người có hộ khẩu ở phường Dư Hàng muốn ra khỏi phường phải có giấy xác nhận của UBND phường (hoặc tổ trưởng tổ dân phố).

"Những người có hộ khẩu ở địa bàn phường phải có xác nhận của UBND phường, xác nhận của nơi làm việc, nơi công tác thì mới được ra khỏi phường"- Vị lãnh đạo này cho biết.

Trước đó TP.Hải Phòng đã phong tỏa nghiêm ngặt Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng, quận Lê Chân , vì nơi này là nơi ở của bệnh nhân 2391 nhiễm Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem