Covid-19: TP.HCM không còn địa phương cấp độ dịch vùng cam

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 28/11/2021 14:02 PM (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa thông báo cấp độ dịch tại TP.HCM tính đến ngày 25/11.
Bình luận 0
Covid-19: TP.HCM không còn địa phương vùng cam - Ảnh 1.

Bản đồ Covid-19 TP.HCM. Ảnh: Sở TTTT

Theo đó, tính đến ngày 25/11, TP.HCM đang ở cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình). Trong 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức có 9/22 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp) và 13/22 địa phương thuộc cấp độ 2.

9 địa phương có dịch ở cấp độ 1 là quận 1, 6, 7, 8, 11, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ.

13 địa phương ở cấp độ 2 là quận 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Nhà Bè. Không có quận huyện nào cấp độ 3 (vùng cam)

Theo thống kê, 3 địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 4, Bình Thạnh và Tân Phú (cấp 1 lên cấp 2); một địa bàn giảm cấp độ dịch là huyện Cần Giờ (từ cấp độ 2 xuống cấp 1).

Đối với 312 phường, xã, thị trấn có 123 đơn vị đạt cấp 1; 184 nơi đạt cấp 2 và 5 đơn vị cấp 3. Không có địa bàn thuộc cấp độ 4.

UBND TP đề nghị UBND quận, huyện và TP Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem