CPI Hà Nội tháng 7 tăng 0,22%

Thứ ba, ngày 23/07/2013 06:20 AM (GMT+7)
Theo Cục Thống kê TP.Hà Nội, nhóm giao thông có chỉ số giá tăng mạnh nhất trong tháng 7 với mức 1,15% so với tháng trước.
Bình luận 0
Đây là tác động của việc tăng giá xăng dầu vừa qua.

Tương tự, nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng tăng 0,66% so với tháng trước do “đóng góp” của việc tăng giá gas hồi đầu tháng.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số giá tăng sau khi giảm 3 tháng liên tiếp (tháng 3, 4, 5), chứng tỏ nhu cầu tiêu dùng của người dân đang có dịch chuyển tích cực.
Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem