CPV hỗ trợ khẩn cấp nửa triệu khẩu trang y tế cho Đà Nẵng

Nguyễn Tuấn Thứ hai, ngày 27/07/2020 11:34 AM (GMT+7)
Hơn nửa triệu khẩu trang y tế của CPV sẽ được chuyển khẩn cấp đến Đà Nẵng để tặng miễn phí cho người dân thông qua Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ TP. Đà Nẵng.
Bình luận 0

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết trong cuộc gặp mặt công bố chương trình hỗ trợ y tế cộng đồng trong giai đoạn "bình thường mới" vào chiều 26/7, tại Hà Nội.

Cũng theo thứ trưởng Thuấn, ngay sau khi có thông tin về ca lây nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, dù các cơ quan ban ngành đã thiết lập quy trình kiểm soát chặc chẽ nhưng tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế đã bắt đầu xuất hiện.

Việc hỗ trợ khẩn cấp khẩu trang y tế sẽ giúp TP.Đà Nẵng tổ chức phòng chống dịch bệnh được tốt hơn, đặc biệt góp phần giảm thiểu khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

 CPV hỗ trợ khẩn cấp nửa triệu khẩu trang y tế cho Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Montri Suwanposri (bên phải) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - trao tặng 4 triệu khẩu trang cho đại diện Bộ Y tế Việt Nam. Trong đó, Đà Nẵng sẽ nhận 500.000 khẩu trang, phần còn lại, Bộ Y tế sẽ đại diện và trao tặng cho các tỉnh khác.

Bà Lê Nhật Thùy, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam cho biết, số khẩu trang hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nằng lần này nằm trong dự án "Khẩu trang nhân ái" mà Tập đoàn C.P đã triển khai từ tháng 3/2020 kéo dài từ Thái Lan đến Việt Nam và các nước trong khu vực.

Theo đó, khi dịch Covid-19 vừa bắt đầu bùng phát, C.P Group tại Thái Lan với mạng lưới toàn cầu của mình đã cho xây dựng khẩn cấp 1 nhà máy khẩu trang hiện đại với công suất 3 triệu chiếc mỗi tháng, sau đó cung cấp miễn phí cho toàn bộ nhân viên y tế làm nhiệm vụ và những người dân khó khăn.

Tại Việt Nam, quá trình xây dựng nhà máy được gấp rút triển khai trong hơn 8 tuần, bắt đầu sản xuất từ ngày 15/7 vừa qua. Dự kiến, Tập đoàn C.P sẽ tiến hành trao tặng 8 triệu chiếc khẩu trang cho các y bác sỹ, chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng chống dịch, đặc biệt một lượng lớn cũng sẽ được chuyển đến kiều bào khó khăn đang sinh sống tại các vùng dịch diễn biến phức tạp.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 để đưa ra các biện pháp chống dịch trong bối cảnh Việt Nam có thêm ca bệnh số 416. Tại đây, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu chấn chỉnh nghiêm khắc tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Phúc đề nghị Đà Nẵng dồn toàn bộ nguồn lực để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, trong đó tiến hành cách ly, truy vết và khoanh vùng nghiêm ngặt các ổ dịch, đảm bảo ổn định nguồn cung các sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết  phục vụ người dân và công tác phòng, chống dịch tránh gây tâm lý hoang mang.

Bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong giai đoạn "bình thường mới" sau 99 ngày Việt Nam không có ca nhiễm bệnh.

Sáng 26/7, Đà Nẵng tiếp tục phát hiện ca lây nhiễm thứ 2. Nam bệnh nhân 61 tuổi trú quận Hải Châu là cán bộ hưu trí, không ra khỏi Đà Nẵng song từng đến nhiều bệnh viện.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem