Cty CP Phân bón Bình Điền, Báo NTNN trao quà tại vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị

Thứ bảy, ngày 09/11/2013 08:53 AM (GMT+7)
Tiếp tục trong 2 ngày 6 và 7.11, Công ty CP Phân bón Bình Điền và Báo NTNN đã đến tặng quà cho người dân vùng bão lũ ở 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị với mong muốn giúp bà con khôi phục sản xuất...
Bình luận 0

Trắng tay sau lũ

Nơi đoàn chúng tôi đến đầu tiên là xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông Mai Phúc Kiên - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, trận lốc xoáy và lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 16.10 đã làm 3 người chết, 22 người bị thương, gần 400 ngôi nhà bị sập và tốc mái...

Chứng kiến những mất mát đau thương của người dân nơi đây, ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng vùng miền Trung và miền Bắc, Công ty CP Phân bón Bình Điền chia sẻ: "Chúng tôi quặn lòng khi thấy bà con nơi đây bị lốc xoáy, lũ quét cướp hết tài sản tích cóp cả đời người. Hôm nay chúng tôi đến đây để sẻ chia với bà con, đồng thời trao 250 suất quà bao gồm phân bón và hạt giống để bà con sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Lãnh đạo Công ty CP phân bón Bình Điền trào quà cho bà con nông dân vùng lũ Quảng Trị.
Lãnh đạo Công ty CP phân bón Bình Điền trào quà cho bà con nông dân vùng lũ Quảng Trị.

Thay mặt người dân vùng lũ Quảng Sơn, ông Mai Phúc Kiên cảm ơn Công ty CP Phân bón Bình Điền và Báo NTNN đã kịp thời đến với người dân vùng lũ lúc khó khăn này. "Món quà mà Công ty CP Phân bón Bình Điền và Báo NTNN mang đến cho chúng tôi lúc này thực sự rất có ý nghĩa" - ông Kiên nói.

Đón nhận phần quà, bà Nguyễn Thanh Lê (40 tuổi) ở thôn Linh Cận Sơn (Quảng Sơn) xúc động nói: "Tôi không biết nói gì hơn nữa. Phân bón và hạt giống thực sự là món quà rất ý nghĩa với bà con nông dân lúc này".

Niềm vui của người nông dân vùng lũ khi được tặng hạt giống và phân bón để khôi phục sản xuất
Niềm vui của người nông dân vùng lũ khi được tặng hạt giống và phân bón để khôi phục sản xuất

Ân tình với người nông dân "đất lửa"

Rời vùng rốn lũ Quảng Bình, đoàn chúng tôi vượt gần 200km trong cơn mưa trắng trời để vào trao quà cho người dân vùng lũ "đất lửa" Quảng Trị. Bà Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Trị chia sẻ: "Người nông dân Quảng Trị hầu như năm nào cũng gặp thiên tai bão lũ, nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân dùng mọi phương tiện để vận chuyển phân bón và hạt giống về nhà
Người dân dùng mọi phương tiện để vận chuyển phân bón và hạt giống về nhà

Hằng năm, công ty đã dành hàng chục tỷ đồng cho chương trình từ thiện xã hội. Trong đợt này, công ty đã phối hợp với Báo NTNN trao tặng bà con nông dân 1.000 suất quà gồm phân bón và hạt giống để bà con khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Năm nay, cơn bão số 10 và 11 đã làm 7.000ha cao su, 1.000ha hồ tiêu của bà con bị gãy đổ; hàng ngàn hộ nông dân vì thế lâm vào cảnh trắng tay, khó khăn chồng chất. Trong cơn hoạn nạn, người nông dân Quảng Trị đã được sự sẻ chia của người dân cả nước, đặc biệt hôm nay được Công ty CP Phân bón Bình Điền và Báo NTNN tặng 250 suất quà là phân bón và hạt giống. Đây là món quà thực sự có ý nghĩa để chúng tôi khắc phục sản xuất, ổn định cuộc sống".

Có mặt từ khá sớm để nhận quà tại Hội ND huyện Vĩnh Linh, bà Nguyễn Thị Thảo ở xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh xúc động: "Cơn bão số 10 đã làm bay hết mái nhà, cây cối trong vườn và cây lâm nghiệp bị đổ gãy hết. Bà con chúng tôi trong cơn hoạn nạn được người dân cả nước quan tâm chia sẻ, chúng tôi biết ơn lắm. Hôm nay nhận được món quà quý là phân bón và hạt giống như thế này, chúng tôi sẽ khôi phục sản xuất, sớm vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống".

Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền là một doanh nghiệp nhà nước, nhà sản xuất chiếm thị phần hàng đầu Việt Nam về phân hỗn hợp NPK với thương hiệu phân bón Đầu Trâu. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đặt ra cho mình trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng. Hằng năm, Công ty đã dành hàng chục tỷ đồng cho chương trình từ thiện xã hội. Trong đợt này, được tin người nông dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 và 11 gây ra, công ty đã phối hợp với báo NTNN trao tặng bà con nông 1.000 suất quà gồm phân bón và hạt giống để bà con khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phan Phương (Phan Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem