Củ chi
-
Đến nay, toàn huyện Củ Chi (TP.HCM) có 18 xã, thị trấn đã tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên ấp.
-
Ông Hoàng Mạnh Long đã thôi nghề buôn bán gốm sứ để chuyển qua nuôi cá rồng sinh sản giữa Sài Gòn. Nghề mới từ loài cá cảnh "đế vương này" giúp ông bỏ túi 500 triệu đồng mỗi tháng.
-
Ngày hội “Hương sắc vùng đất thép” lần 2 và Hội hoa xuân, chợ hoa Tết huyện Củ Chi xuân Giáp Thìn năm 2024 diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 20-30 tháng Chạp năm Quý Mão (nhằm ngày 30/1-9/2).
-
Bánh rế làm từ khoai mì, bánh tằm, canh khoai mì ếch, bánh khoai mì nướng, chè khoai mì, khoai mì hấp nước cốt dừa... vốn là những đặc sản mộc mạc, dân dã mà khách đến đất thép Củ Chi được ăn một lần sẽ nhớ mãi.
-
UBND huyện Củ Chi sẽ thực hiện xác lập kỷ lục chế biến 100 món ăn từ khoai mì - một loại đặc sản của vùng đất này.
-
Ngày 21/8/2023, Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg về việc công nhận xã, phường An toàn khu tại TP.HCM, trong đó huyện Củ Chi có 6 xã, quận 12 có 3 phường.
-
Mạnh dạn đầu tư đổi mới phương thức sản xuất hiện đại, anh Mai Văn Nghĩa ở Củ Chi (TP.HCM) đã xây dựng thương hiệu bánh tráng Thành Danh trở nên nổi tiếng trở thành sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu ở địa phương.
-
Trong điều kiện hiện nay, xử lý và bảo vệ môi trường nông thôn là một việc chưa bao giờ dễ dàng, nhất là ở một thành phố lớn như TP.HCM.
-
Hội Nông dân xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) có 11 Chi hội, gắn với xây dựng 11 tuyến đường hoa, đường hoa nông thôn mới. Tiêu biểu có 3 tuyến đường trồng hoa dài khoảng 800 m đã góp phần giúp đường giao thông nông thôn xã An Nhơn Tây ngày càng "Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh".
-
Chiến sĩ du kích đón đánh địch, người dân sử dụng hố bom B-52 để giặt giũ... là những hình ảnh không thể quên về “đất thép thành đồng” Củ Chi thời kháng chiến chống Mỹ.