Cư dân mới ở lòng hồ

Chủ nhật, ngày 22/05/2011 07:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi cuộc mưu sinh ở những khu tái định cư theo Dự án hồ Thủy điện Sơn La đang còn trăn trở thì những bản bám ven mực nước đã hình thành nên cư dân vùng hồ.
Bình luận 0

Những bản Thái trước sống theo sông, suối nay "vén" lên rẻo cao hơn. Những thung lũng xanh màu lúa dần biến thành đầm hồ mênh mông sóng vỗ. Những nông dân quen với ruộng lúa, nương ngô nay thêm tay chèo, tay lưới.

Thay cho bỏ 20 triệu đồng mua một con "Win", nay thêm 30 triệu đồng đóng con thuyền gỗ gắn máy, thanh niên trong bản thôi lái xe máy, quay ra tập lái thuyền vừa đánh cá vừa chở khách tham quan, nhất cử lưỡng tiện. Thêm con cá, mẻ tôm cải thiện bữa ăn, cuộc sống của cư dân vùng hồ lại là niềm ao ước của những bản ở cao hơn, xa nguồn nước.

img
Lênh đênh ngọn sóng, cặp vợ chồng này đã gắn bó với nghề chài lưới được 3 năm.
img
Mẻ tôm giống bán vội được 50.000 đồng/kg.
img
Hôm nay không gặp may, mẻ tôm của anh Cà Văn Xuân (bản Tà Sùa, xã Chiềng Lao) sau một ngày chỉ đủ cho bữa tối.
img
Cuộc sống thuyền chài gắn bó với cả những đứa trẻ.
img
Cậu bé Tòng Văn Hải, 13 tuổi (bản Phiêng Xê 1, xã Mường Trai) vá lưới giúp cha sau buổi học.
img
Bến vá lưới của gia đình ông Cà Văn Lan, bản Tà Sùa, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.
img
Hai bé Cà Thị Tuệ và Cà Thị Nhơn, 4 tuổi cả ngày bám theo ông nội Cà Văn Lan trên bến cá.
img
Đôi tay vốn chỉ quen cày, cuốc, phát nương, nay vá lưới thoăn thoắt.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem