Cù lao dung
-
Mỗi năm, vườn nhãn tím của lão nông Tạ Trung Thành có thể thu hoạch 2 vụ, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng
-
Anh Trương Hoài Anh (ngụ ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là một trong những hộ đầu tiên nuôi lươn không bùn. Anh tận dụng bể nuôi ếch bỏ không để thả nuôi 6.000 con lươn giống. Hiện nay, anh đã phát triển lên 12 bể nuôi lươn không bùn, cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/vụ.
-
Nhằm tạo ra trái nhãn tím vừa ngon vừa đạt chất lượng phục vụ người tiêu dùng, anh Trần Thái Bình, ấp An Phú, xã An Thạnh 3 (Cù Lao Dung) đã ghép giống nhãn lạ có màu tím (đột biến từ nhãn xuồng cơm vàng) lên cây nhãn xuồng cơm vàng, thu được hiệu quả kinh tế cao.
-
Nông dân ở Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đã chuyển đổi nhiều diện tích trồng mía kém hiệu quả sang sản xuất cây màu, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Theo đó, ngoài nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú, nhiều hộ dân chọn nuôi các loại cá da trơn, trong đó có nuôi cá kèo là đối tượng nuôi đang mang lại nguồn thu nhập tốt..
-
Trong và sau thời điểm nông dân của tỉnh chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 và hạn mặn, Hội Nông dân Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều hoạt động thiết thực, cùng nông dân vượt qua khó khăn.
-
Theo người trồng mía, nguyên nhân vụ mía năm nay chưa thu hoạch dứt điểm là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thương lái không vào thu mua.
-
Những năm vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng tập trung đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, nhất là hỗ trợ cho vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật,… Nhờ đó, nhiều hội viên, nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
-
Trước những khó khăn trong việc trồng mía, nhiều nông dân ở huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đã chuyển diện tích mía kém hiệu quả sang trồng cây đậu nành rau. Mô hình này đang được xem là hướng đi mới, giúp nhiều hộ dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao thu nhập.
-
Đã hơn 3 tháng kể từ khi chở mía đến nhà máy, đến nay, nhiều người dân huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) vẫn chưa nhận được tiền. Bất lực, họ đành đến trụ sở tiếp dân huyện Cù Lao Dung và trụ sở tiếp dân tỉnh Sóc Trăng kêu cứu.
-
Với thu nhập từ năm 2012 - 2016 đạt 2,7 tỷ đồng/năm sau khi đã trừ chi phí, ông Võ Hoàng Khải, nông dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng nổi tiếng khắp vùng là một nông dân giỏi, làm giàu từ mô hình đa canh...