Cú sốc của lính đánh thuê người Anh ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 06/12/2022 06:50 AM (GMT+7)
Lính đánh thuê người Anh Joseph McDonald cho biết các chiến binh nước ngoài gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị sốc bởi tuyết và băng giá ở Ukraine.
Bình luận 0
Cú sốc của lính đánh thuê người Anh ở Ukraine - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine trên đường phân giới gần làng Zolote, vùng Luhansk. Ảnh AFP

Joseph McDonald lưu ý rằng khi anh rời nước Anh, chim vẫn hót và hoa nở rộ ở đó. Thời tiết mùa đông lạnh giá trong khu vực chiến sự, với tuyết rơi dày đến đầu gối và cái lạnh mùa đông khắc nghiệt, đến với anh và những "chiến binh may mắn" nước ngoài còn lại hoàn toàn bất ngờ.

"Chúng tôi thấy mình đang ở giữa mùa đông thực sự, đó là một cú sốc đối với chúng tôi", McDonald nói.

Trước đó, các quan chức Nghị viện châu Âu đã cảnh báo rằng với việc thời tiết lạnh giá bắt đầu ở Ukraine, một làn sóng khổng lồ người tị nạn Ukraine sẽ tràn sang châu Âu.

Trong khi đó, ngày 4/12, Tổng thống Ukraine Zelensky động viên người dân nhẫn nại và kiên cường trong mùa đông khắc nghiệt, khi giới chức nỗ lực khôi phục hạ tầng bị Nga phá hủy.

Tại Ukraine, chính quyền đang chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống điện, đồng thời áp dụng chính sách cắt điện luân phiên để ngăn quá tải. Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho hay lưới điện sẽ ổn định hơn từ 5/12, nhưng tình hình vẫn rất "khó khăn".

DTEK, nhà cung cấp điện lớn nhất Ukraine, cho hay đã lên lịch cắt điện cho ba khu vực Odessa, Donetsk và Dnipropetrovsk ở miền nam và miền đông Ukraine. Tại thành phố Kherson, 85% mạng lưới điện đã được khôi phục sau khi Nga rút quân tháng trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem