Cục diện xung đột Nga - Ukraine sau hơn 2 tuần giao tranh

Đăng Nguyễn - Forbes Thứ sáu, ngày 11/03/2022 18:55 PM (GMT+7)
Cục diện chiến sự ở Ukraine sau hơn 2 tuần Nga phát động chiến dịch quân sự là một trong những ẩn số rất được quan tâm, trong bối cảnh cả quân đội Nga và Ukraine đều thông báo phá hủy một số lượng lớn khí tài quân sự của đối phương, theo tạp chí Forbes.
Bình luận 0

img

Một xe tăng Nga bị phá hủy ở Ukraine.

Điện Kremlin nói chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch, đang đạt bước tiến nhằm phi quân sự hóa hoàn toàn Ukraine.

Trong khi đó, phía quân đội Ukraine tuyên bố hơn 12.000 binh sĩ Nga thiệt mạng và hơn 2.000 xe quân sự bị phá hủy, bao gồm cả xe tăng, theo Forbes.

Theo tuyên bố của Ukraine, Nga đang gặp khó sau hơn 2 tuần diễn ra xung đột. Tuy nhiên, diễn biến thực tế có thể rất khác.

Giới phân tích nhận định, Ukraine có thể phóng đại thiệt hại bên phía Nga để duy trì tinh thần chiến đấu của binh sĩ, cũng như trấn an dư luận trong nước.

Một trong những cơ sở đánh giá cục diện chiến sự ở Ukraine là dựa vào số lượng khí tài quân sự thực tế bị phá hủy, kèm theo ảnh chụp cụ thể, theo Forbes.

img

Xe tăng Nga bị phá hủy ở vùng Sumy, Ukraine, ngày 7.3.2022.

Tạp chí Forbes dẫn nguồn tin từ trang Oryx, chuyên thống kê thiệt hại của Nga và Ukraine dựa trên hình ảnh đã được xác minh. 

Oryx ước tính tổn thất về khí tài quân sự của Nga là 993, so với Ukraine là 277, trong đó có 465 xe tăng, xe bọc thép.

Theo Forbes, lực lượng tấn công thông thường có thể tổn thất lớn gấp 3 lần lực lượng phòng thủ. Do đó nếu Nga có tổn thất lớn hơn cũng là điều dễ hiểu. Điều này cũng cho thấy cục diện chiến sự đang diễn ra cân bằng, không bên nào giành lợi thế quá lớn.

Forbes cũng lưu ý rằng, dù quân đội Nga có thể thiệt hại lớn hơn trên thực địa, nhưng tổn thất so với tổng lực lượng nhỏ hơn Ukraine do Nga sở hữu khoảng 9.780 xe tăng, còn phía Ukraine có 2.170 chiếc.

Theo thống kê của Oryx, khoảng 15% thiệt hại về thiết bị quân sự bên phía Nga là do bị bỏ lại trên chiến trường. Nguyên nhân có thể là do các trang thiết bị vũ khí gặp sự cố, hết nhiên liệu, hoặc bị bỏ lại vì mục đích chiến thuật.

Một số xe quân sự hạng nặng của Nga như xe tăng bị bỏ lại trong tình trạng kẹt trong bùn. Đây có thể là lý do đoàn xe quân sự dài 64km của quân đội Nga suốt nhiều ngày phải giữ nguyên vị trí trên đường nhựa, theo Forbes.

Ảnh vệ tinh mới nhất của hãng Maxar, cho thấy đoàn xe quân sự này đã phân tán, có thể chuẩn bị cho chiến dịch bao vây thủ đô Kiev, Ukraine.

Theo Forbes, quân đội Ukraine ban đầu tập trung nhắm đến các xe tăng Nga, là lực lượng luôn đi đầu trên thực địa. Đến nay, quân đội Ukraine chuyển sang phá hủy các xe hậu cần, xe kỹ thuật, nhằm làm chậm bước tiến của lực lượng Nga.

Về thiệt hại đối với lực lượng không quân, Oryx ước tính quân đội Nga tổn thất 11 máy bay, 11 trực thăng và 2 máy bay không người lái. Phía Ukraine tổn thất 8 máy bay và 3 máy bay không người lái.

Forbes nhận định, Nga và Ukraine rất hạn chế sử dụng chiến đấu cơ, bởi hai bên đều có một lượng lớn các hệ thống tên lửa phòng không.

Về thiệt hại đối với lực lượng hải quân, Oryx lưu ý rằng hải quân Nga không gặp bất cứ thiệt hại nào, trong khi hải quân Ukraine vốn đã rất suy yếu, nay tê liệt hoàn toàn.

Các tàu chiến Nga có thể dễ dàng di chuyển tới bất kì khu vực nào ở Biển Đen mà không lo bị phía Ukraine tấn công. Các thành phố ven biển ở Ukraine vì vậy là mục tiêu bao vây của quân đội Nga. Thành phố cảng Kherson là đô thị lớn đầu tiên nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.

Các lực lượng Nga tiến công rất mạnh ở những khu vực có yểm trợ hỏa lực từ các tàu chiến, theo Forbes. Ở những khu vực này, quân đội Ukraine chống cự yếu ớt rồi rút lui.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem