Cục Thuế Vĩnh Long bị kiện vì phạt thuế sai luật

Thứ sáu, ngày 24/02/2012 13:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chuyển nhượng 11 lô đất có hợp đồng, nộp thuế... đầy đủ, bỗng dưng ông Nguyễn Mạnh Hoàng bị tạm giam 2 tháng vì trốn thuế. Được thả, ông đi kiện. Nhưng, chẳng những không làm rõ, Cục Thuế Vĩnh Long còn ra 2 quyết định xử phạt ông Hoàng hơn 312 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 1.3 tới, TAND tỉnh Vĩnh Long sẽ xử sơ thẩm vụ ông Nguyễn Mạnh Hoàng (ở số 3, đường Hùng Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) kiện hành chính Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long vì ra 2 quyết định trái luật…

img
Ông Nguyễn Mạnh Hoàng đang trên đường đi đòi công lý.

Cho hoàn thuế nhưng vẫn… đòi thuế (?)

Tháng 9.2002, ông Nguyễn Mạnh Hoàng có ký hợp đồng hùn vốn với bà Đặng Thị Đệ và bà Nguyễn Thị Tú Linh, để cùng mua lô đất hơn 5.100m2, trị giá 1,8 tỷ đồng tại phường 3, TP.Vĩnh Long của ông Nguyễn Văn Lũ. Một tháng sau, ông Hoàng đại diện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào ngày 17.10.2002.

Tháng 6.2003, UBND TP.Vĩnh Long cấp sổ đỏ lô đất trên cho cá nhân ông Hoàng. Sau đó, lô đất trên được tách ra, bán lại cho các cá nhân hùn vốn. Trong đó, ông Hoàng nhận hơn 2.590m2, bà Đặng Thị Tình (đại diện bà Đệ) nhận hơn 2.500m2.

Từ năm 2004 - 2007, ông Hoàng tiếp tục tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 11 cá nhân khác (hơn 1.260m2), với tổng số tiền trên 614 triệu đồng. Giữa năm 2007, cơ quan luật pháp tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam ông Hoàng 2 tháng về hành vi "trốn thuế"(?).

Sau khi được đình chỉ, trả tự do, từ năm 2007 đến nay, ông Hoàng gửi đơn xin làm sáng tỏ vụ việc, đòi khôi phục lại danh dự. Ngày 30.10.2009, Viện KSND TP.Vĩnh Long ra Quyết định số 03/2009 đình chỉ vụ án hình sự đối với ông Hoàng. Nhưng 1 tháng sau, ngày 30.11.2009, Viện KSND mới gửi thông báo cho Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Long biết về việc đình chỉ vụ án đối với ông Hoàng (?).

Và, gần 9 tháng sau - tháng 8.2010, Cục Thuế tỉnh ban hành 2 quyết định cùng ngày (số 267, 268) truy thu và xử phạt thuế đối với Doanh nghiệp Ba Hoàng hơn 312 triệu đồng. Tháng 10.2010, ông Hoàng kiện Cục Thuế Vĩnh Long ra TAND tỉnh đề nghị hủy 2 quyết định trên.

Đúng 1 năm sau, Chi cục Thuế TP.Vĩnh Long ra quyết định hoàn thuế cho ông Hoàng hơn 121 triệu đồng trong vụ mua bán 11 lô đất trên. Tuy nhiên, Cục Thuế Vĩnh Long vẫn không chịu hủy 2 quyết định đã nói trên mà vẫn… cương quyết đòi phạt, truy thu thuế.

Lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Thực tế, trong quá trình kinh doanh, có 2 lần DNTN Ba Hoàng của ông Hoàng đăng ký thêm chức năng kinh doanh nhà ở. Vin vào việc doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh nhà ở và vin vào dự án hợp tác bất thành với Công ty Hoàn Mỹ, đồng thời ghép với việc mua bán 11 lô đất của cá nhân ông Hoàng từ 2004-2007, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã cáo buộc DN Ba Hoàng (do ông Hoàng làm chủ) về hành vi… trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lẽ ra, khi cáo buộc ông Hoàng trốn thuế, cơ quan luật pháp phải chứng minh là ông Hoàng đã sử dụng đồng vốn, pháp nhân DNTN Ba Hoàng kinh doanh đất đai, nhưng không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại các tài liệu dùng để cáo buộc DNTN Ba Hoàng "trốn thuế", lại thể hiện chỉ có cá nhân ông Hoàng mua bán đất đai, không có việc DNTN Ba Hoàng mua bán đất đai hay trốn thuế.

Luật sư Đào Ngọc Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM), cho rằng, ông Hoàng có 2 vai: Quyền sử dụng đất với tư cách cá nhân ông Hoàng và quyền sử dụng đất với tư cách chủ DNTN Ba Hoàng. "Trong 11 hồ sơ mua bán đất này, ông Hoàng chuyển nhượng với tư cách cá nhân nên không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, là loại thuế chỉ dành cho doanh nghiệp. Việc Cục Thuế Vĩnh Long ra 2 quyết định truy thu, phạt thuế hơn 312 triệu đồng với ông Hoàng là sai pháp luật" - ông Hùng nói.

Cụ thể, tại biên bản làm việc của Cục Thuế Vĩnh Long với ông Hoàng vào ngày 11.5.2010, thừa nhận: "Tất cả sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn từ năm 2004-2007 nêu trên do chủ DNTN tiệm vàng Ba Hoàng xuất trình đều thể hiện hoạt động kinh doanh chỉ liên quan đến mua, bán vàng chứ không có hoạt động kinh doanh bất động sản".

Vậy, DNTN Ba Hoàng "không có hoạt động kinh doanh bất động sản" thì tại sao phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho việc mình không làm? Rõ ràng Cục Thuế Vĩnh Long cố tình nhầm lẫn, lấy "râu ông nọ cắm cằm bà kia" khi cá nhân ông Hoàng mua, bán đất đúng luật lại "nhập nhèm" thành DNTN Ba Hoàng mua bán.

Được biết, sau khi được yêu cầu kiểm tra, Chi cục Thuế TP.Vĩnh Long đã có kết luận: "11 hồ sơ chuyển nhượng đất của cá nhân ông Hoàng không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vì đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp của cá nhân ông Hoàng chứ không phải của DNTN Ba Hoàng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem