Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, trong năm 2022 ngành thú y đã kiểm soát tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật nuôi. Số động vật mắc bệnh giảm trên 75%, đặc biệt số ổ dịch viêm da nổi cục giảm gần 95% và số gia súc mắc bệnh giảm gần 99%.
Ngay khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên đàn vịt hơn 2.000 con, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương khoanh vùng dập dịch, không để lây lan trên diện rộng.
Cục Thú y (Bộ NNPTNT) vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh (cụ thể là bệnh cúm gia cầm và Newcastle) trên chim yến tại các nhà nuôi yến để xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc.
Đó là một trong những yêu cầu của Bộ NNPTNT nhằm thực hiện tốt công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh động vật (cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi,...) từ nay đến cuối năm 2022, đầu năm 2023.
Sau 8 năm vắng bóng, Việt Nam lại ghi nhận ca cúm gia cầm lây sang người ở bé gái 5 tuổi. Hai người mắc cúm A/H5N1 gần nhất là vào năm 2014 và cả 2 đều tử vong.
Sau khi Bộ Y tế thông tin về 1 trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm chủng A/H5 tại Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh cúm gia cầm A/H5 trên gia cầm và nguy cơ lây nhiễm cho người.
Ngày 24/10, Bộ Y tế đã gửi Công văn khẩn số 5995/BYT-DP đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây lan sang người.
Sau khi Bộ Y tế thông tin về 01 trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm chủng A/H5 tại Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh cúm gia cầm A/H5 trên gia cầm và nguy cơ lây nhiễm cho người.
Chiều 20/10, TS. Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam ghi nhận ca cúm A/H5 trên người ở bé gái 4 tuổi, sau 8 năm vắng bóng ca bệnh này ở Việt Nam.