Cung cấp thêm
-
Tổng thống Vladimir Putin cho biết các nước Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Nga trong năm nay bất chấp nhiều vòng trừng phạt mà khối đưa ra nhằm vào Moscow.
-
Dự trữ vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang giảm dần do cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo một đại sứ Mỹ.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết một khi Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Berlin nên tiếp tục làm ăn với Moscow một lần nữa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết là Moscow phải không thắng.
-
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Ukraine không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các lực lượng Nga đang sử dụng máy bay không người lái của Tehran.
-
Các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine đã khiến nước này bị mất điện tạm thời và thiếu nước trên diện rộng.
-
Một người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nổ tại đồn cảnh sát ở tỉnh Tây Java của Indonesia hôm 7/12, cảnh sát cho biết. Vụ nổ xảy ra ngay sau khi một người đàn ông cầm dao xông vào tòa nhà.
-
Các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Crimea nhằm giành lại quyền kiểm soát bán đảo.
-
Thị trưởng Klitschko cho biết hàng trăm trung tâm sưởi ấm đang giúp cư dân đối phó với mùa đông trong bối cảnh Nga tấn công các nhà máy điện.
-
Sau khi một tên lửa được cho là của Ukraine rơi xuống biên giới Ba Lan vào tuần trước và khiến hai người thiệt mạng, Đức đã đề nghị cung cấp thêm các bệ phóng tên lửa "Patriot" cho Ba Lan trong bối cảnh lo ngại chiến sự leo thang.
-
Theo một binh sĩ chiến đấu cho lực lượng Kiev, pháo phòng không tự hành (SPAAG) do Đức cung cấp sẽ giúp Ukraine dễ dàng nhắm mục tiêu vào các máy bay không người lái do Iran sản xuất.