Cung cấp thêm
-
Đức hiện đang đứng trước sức ép tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
-
Nga đã tấn công Kharkov bằng tên lửa S-300 vào sáng sớm ngày 14/1, bắn trúng quận Industrialnyi của thành phố, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết trên Telegram.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht sẽ quyết định từ chức vào tuần tới, báo SZ và Bild đưa tin hôm 13/1.
-
Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Aleksey Danilov cho biết Moscow muốn thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn với Kiev tương tự như thỏa thuận ở Bán đảo Triều Tiên.
-
Danh sách trừng phạt của Kiev bao gồm nhà làm phim từng đoạt giải Oscar Nikita Mikhalkov,Tổng biên tập RT Margarita Simonyan cùng nhiều nhân vật khác.
-
Rome nằm trong số những bên "bơm" vũ khí cho Kiev và kéo dài cuộc xung đột Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
-
Theo các chuyên gia trao đổi với Newsweek, bất chấp những gợi ý từ cả giới chức Ukraine và Nga về việc sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, khả năng đạt được một giải pháp hòa bình dường như còn rất xa vời.
-
Theo truyền thông địa phương, người dân vùng Altai của Nga đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trong bối cảnh nhiệt độ giảm mạnh và thiếu nhiên liệu.
-
Nhà Trắng lên tiếng sau video Tổng thống Biden tuyên bố thỏa thuận hạt nhân với Iran 'không còn nữa'
Hôm 20/12, Nhà Trắng tuyên bố việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran "không phải là trọng tâm của chúng tôi ngay bây giờ". -
Các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/12 đã thống nhất áp giá trần khí đốt sau nhiều tuần đàm phán về biện pháp khẩn cấp gây chia rẽ trong toàn khối.