Cung ứng

  • Đã có nhiều công trình, dự án nhằm cứu hạt muối Bạc Liêu, nhưng chưa triển khai hoặc triển khai dở dang, nên diêm dân hiện tại vẫn phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhiều người muốn bỏ nghề.
  • Từ một cặp nai giống, ông Nguyễn Duy Mẫn ở ấp An Hòa, xã An Cư, (Tịnh Biên, An Giang) đã phát triển lên thêm hơn chục con nai. Nhờ vậy, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập cho ông Mẫn hàng trăm triệu đồng từ việc thu hoạch lộc nhung và bán nai giống.
  • Sau khi xong việc vụ mùa, nông dân làng Quán Hương (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) lại tất bật với nghề làm hương (nhang).
  • Phú Thọ là tỉnh có tới 93% diện tích tự nhiên đồi núi. Trong những năm 70 – 80 của thế kỷ trước, cây sắn, cây bạch đàn làm cho đất đai suy kiệt, chai cứng... Nhưng ngày nay, trên những vùng đất ấy, cây chè trở thành cây chủ lực, với diện tích 15.720ha, là nguồn sinh kế quan trọng của nông dân vùng đất Tổ.
  • Thời tiết vụ đông xuân năm 2014 – 2015 có đặc trưng là nồm ẩm, ít mưa, nhiệt độ ấm hơn hàng năm, các đợt rét đậm, rét hại không tập trung và không kéo dài...
  • Vì cây dược liệu, một gia đình rời phố phường đến xứ “khỉ ho cò gáy”. Họ đã biến vùng cát cháy thành dược liệu, thành đặc sản, thành điểm đến độc đáo, trù phú.  
  • Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện nhằm giải quyết tình trạng đặt chỗ vượt tải cung ứng, ùn tắc tại Cảng hàng không trong giai đoạn Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015.
  • “Thanh cây giống” là tên nhiều người gọi anh Tô Hữu Thanh (sinh năm 1972, ở thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) – một người chuyên sản xuất, cung ứng cây giống cho trồng rừng. 
  • Từ bỏ nghề làm gạch vì môi trường ô nhiễm, ông Lê Duy Đức (SN 1957, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chuyển sang nuôi gà đệm lót sinh học kết hợp thả vườn. Nhờ vào hướng đi mới này, ông Đức thu về 300 triệu mỗi năm.
  • Sáng 13.1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và Công ty TNHH KumeHiryon (Nhật Bản) về nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.