Hội NDVN hợp tác với doanh nghiệp công nghệ Nhật Bản

Phương Đông Thứ tư, ngày 14/01/2015 10:15 AM (GMT+7)
Sáng 13.1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và Công ty TNHH KumeHiryon (Nhật Bản) về nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Bình luận 0

Tham dự lễ ký biên bản ghi nhớ, về phía T.Ư Hội NDVN có Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Lại Xuân Môn và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị… Về phía đối tác có ông Shimatani Keiji - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KumeHiryon; ông Harada Shinji - Giám đốc đại diện Công ty Kume Hyrio tại Việt Nam.

img
Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường (đứng giữa) chứng kiến Phó Chủ tịch Lại Xuân Môn 
và ông Shimatani Keiji ký biên bản hợp tác.  

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên có 9 điều, trong đó Điều 4 ghi rõ các mục tiêu hợp tác giữa 2 bên gồm: Khuyến khích các dự án nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam, hỗ trợ ND phát triển sản xuất; xây dựng, đề xuất nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao KHCN trình các bộ, các cơ quan tài trợ; khuyến khích hợp tác KHCN qua các dự án, trao đổi các tài liệu khoa học kỹ thuật; nâng cao nhận thức thực hành nông nghiệp sinh thái thân thiện để thúc đẩy sản suất nông nghiệp dựa trên chất lượng; xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao tại Việt Nam, Nhật Bản và các thị trường khác…

 

Công ty TNHH Kume Hiryon là doanh nghiệp công nghệ của Nhật Bản, trong đó có nhiều sáng chế, sản phẩm về phân bón vi sinh. Doanh nghiệp này đã có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng phân bón vi sinh, xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái.

Phát biểu tại lễ ký biên bản, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cho rằng, qua nhiều kênh thông tin, T.Ư Hội NDVN biết Công ty TNHH Kume Hiryon có thế mạnh về ứng dụng công nghệ phân bón vi sinh trong trồng trọt. Hội NDVN đã ký kết, hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới, nhưng Kume Hiryon là đối tác Nhật Bản đầu tiên. Những điều ghi trong biên bản ghi nhớ là cơ sở để 2 bên triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai, biến những ý tưởng hợp tác thành hiện thực.

Ông Shimatani Keiji - Tổng Giám đốc Công ty Kume Hiryo bày tỏ: “Qua nhiều lần đi thực tế tại nông thôn vùng sâu của Việt Nam, tôi nhận thấy NDVN rất cần cù, giàu kinh nghiệm sản xuất. Nếu kết hợp giữa kinh nghiệm của ND và tri thức, thành tựu KHCN tiên tiến trong nông nghiệp, nông thôn thì rất tuyệt vời. Việc hợp tác giữa Hội NDVN và Công ty Kume Hiryo là hướng đến mục tiêu đó”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem