Cung ứng

  • Tổ hợp tác xuất khẩu trái cây xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vừa đưa 10 tấn trái mít xuất sang thị trường Hàn Quốc với giá cao hơn thị trường nội địa 20%. Mít được Hàn Quốc tiêu thụ là giống mít siêu sớm, được sơ chế đóng gói, thông qua hợp đồng với Công ty TNHH Nông sản Việt (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).
  • Ngày 28.12, ông Nguyễn Văn Thận – Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân (ND) tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa đưa 900 tấn phân bón về 29 xã của 8 huyện trên địa bàn Quảng Nam để bán chịu cho bà con sản xuất vụ đông xuân 2014-2015. 
  • Những ngày qua, việc quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) chết hàng loạt không rõ nguyên nhân khiến người dân lo ngại lượng cung vì thế sẽ không đáp ứng đủ lượng cầu trong dịp Tết Ất Mùi sắp tới. Tuy nhiên, theo tìm hiểu mới nhất của Dân Việt, rất nhiều vườn quất tại đây vẫn xanh tốt, đủ cung ứng ra thị trường.
  • Cuối tuần qua, Công ty TNHH Ba Huân đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy chế biến thực phẩm gia cầm ở huyện Đức Hòa, Long An để hoàn thành chuỗi quy trình sản xuất khép kín từ khâu nuôi, lấy trứng đến giết mổ và chế biến gia cầm.
  • Những ngày này, các nhà vườn trồng cây ăn trái tại Tiền Giang - nơi được mệnh danh là “vương quốc trái cây” đang tất bật xử lý, chăm sóc, bón phân, tưới nước… để có trái cây đẹp, chất lượng cao kịp bán vào dịp Tết.
  • Đang làm chủ một xưởng cơ khí có thu nhập ổn định, anh Tô Quang Dũng (phường 8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) quyết định đóng xưởng để đi làm… rau. Ai cũng bảo anh “hâm”, còn anh thì quyết tâm “hâm” đến cùng. 
  • Sổ gạo, tem phiếu, giấy chuyển lương thực... là những thứ vô cùng quan trọng trong các gia đình ở thời kỳ bao cấp. Khi đó, thậm chí người có nhiều tiền chưa chắc đã mua được.
  • Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam (gọi tắt là CP) đang thực hiện hiệu quả mô hình liên kết chăn nuôi lợn với nông dân. Mỗi năm, mô hình này cung ứng ra thị trường gần 300.000 tấn thịt. 
  • Đã hàng chục năm nay Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển mở hàng trăm lớp tập huấn để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật bón phân, đồng thời cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân. Năm 2014 hai bên đã phối hợp mở hàng vài chục lớp tập huấn như vậy.