Cung ứng

  • Hàng trăm mô hình, tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản… đã được trình bày tại Hội thảo “Giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp  khu vực miền núi phía Bắc và duyên hải miền Trung”, vừa diễn ra tại Hà Nội. 
  • Đây là loại quả mới được nông dân miền Tây tạo hình thành công để đưa ra chợ Tết Ất Mùi. Với mức giá chào hàng 1,4 triệu/cặp, thời điểm này đã có nhiều người đặt mua.
  • Gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan ở xóm Giữa, xã Đức Lý (Lý Nhân, Hà Nam) từ nhiều năm trở lại đây đã trở thành địa điểm sinh hoạt chung của hàng trăm thành viên tham gia Hội Liên kết chăn nuôi theo chuỗi. 
  • Từ vài mô hình trồng rau theo quy trình VietGAP ban đầu, đến nay người dân thôn Tiền Huân, xã Viên Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã nhân rộng lên 6,5ha rau sạch, mỗi năm thu về hàng tỷ đồng.
  • Đó là nhận xét của hội viên nông dân Bùi Thị Nhung (thôn Cổ Hội Tây, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) tại Hội nghị tổng kết mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK Lâm Thao khép kín cho lúa vụ mùa năm 2014 ở xã Đông Phong. 
  • Ngày 12.11, Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay Lưu Quang Định đã đến chúc mừng Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (TSC) khai trương chi nhánh tại Hà Nội. 
  • Bài 1: Nhầm do… kỹ thuật xét nghiệm! Theo các chuyên gia ngành thủy sản, “hội chứng Taura” ở tôm nuôi nước lợ là một loại bệnh cực kỳ nguy hiểm, vì vậy khi xác định tôm bệnh hay công bố dịch, ngành chức năng phải hết sức thận trọng. Thế nhưng một chuyện hi hữu đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đó là ngành chức năng công bố “nhầm” đại dịch. Phóng viên NTNN đã vào cuộc tìm hiểu thực hư... 
  • Nhờ đồng vốn vay kịp thời từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), các hộ thành viên tổ hợp tác nuôi rắn ri voi ấp 2, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nhiều hộ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...
  • Theo thống kê của Công ty CP Giống cây trồng miền Nam, mỗi năm Việt Nam sản xuất được khoảng 14 triệu tấn rau quả nhưng thất thoát sau thu hoạch lên tới 30%, tương ứng 4,2 triệu tấn, bằng sản lượng của 100.000ha gieo trồng. 
  • Lập nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng bằng sự năng động, nhạy bén thị trường, ông Trần Văn Hài ở xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã sở hữu một cơ ngơi mà nhiều người mơ ước: Chủ cơ sở sản xuất sợi PE, với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.