Cuộc đào thoát của những người biểu tình Hong Kong

Việt Anh - Reuters Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:55 PM (GMT+7)
Hàng chục người biểu tình ở Hong Kong đã tổ chức một cuộc đào thoát đầy kịch tính từ một khuôn viên trường đại học bị cảnh sát phong tỏa hôm qua (18.11) bằng cách đu dây từ một cây cầu xuống những chiếc xe máy đang chờ phía dưới.
Bình luận 0

img

Những người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ bên ngoài trường đại học Bách Khoa hôm 18.11 (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, nhiều người biểu tình khác vẫn bị mắc kẹt bên trong Đại học Bách khoa Hong Kong, và 2 nhân vật có tiếng đã được cảnh sát cho phép vào khuôn viên trường vào cuối ngày hôm qua cho việc hòa giải.

"Tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn", ông Jasper Tăng Ngọc Thành, một chính trị gia thân Bắc Kinh, nguyên là lãnh đạo Hội đồng Lập pháp Hong Kong, nói với Reuters sau khi có mặt tại hiện trường.

Khi ông Tăng đang phỏng vấn, những tiếng nổ lớn được nghe thấy và một ngọn lửa bùng lên ở một góc phía xa khuôn viên trường Bách Khoa. Trên các con phố gần đó, những người biểu tình đã ném bom xăng, đốt cháy những chiếc ô tô đang đỗ vào cổng trước một chi nhánh của ngân hàng Standard Chartered.

img

Người biểu tình Hong Kong đu dây trốn thoát khỏi khuôn viên trường Đại học Bách Khoa vào tối hôm qua (18.11) (Ảnh: Reuters)

Đại học Bách khoa nằm trong quận Cửu Long của Hong Kong đang là trung tâm của một cuộc đối đầu căng thẳng trong 5 tháng vừa qua giữa lực lượng cảnh sát và những người biểu tình.

Một số người biểu tình đã trốn thoát vào hôm qua, khi tự đu dây từ độ cao vài mét trên một cây cầu mà họ đã chiếm trong khuôn viên trường xuống một cầu vượt bên dưới, và được chở đi trên những chiếc xe máy đã chờ sẵn hoặc mới đến.

Một vài số trong số họ có vẻ như đã bị bắt giữ sau đó, theo Reuters.

img

Bậc thang trong khuôn viên trường Đại học Bách Khoa bị người biểu tình Hong Kong dựng chướng ngại vật (Ảnh: Reuters)

Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình tại Hong Kong, nhưng đại sứ Trung Quốc tại London cáo buộc các nước phương Tây can thiệp vào sự bất ổn trên.

Quy mô của các cuộc biểu tình đã giảm dần trong những tuần gần đây, nhưng các cuộc đụng đang trở nên tồi tệ kể từ đầu tuần trước.

Các bệnh viện tại Hong Kong đã ghi nhận 116 ca chấn thương vào thứ Hai, trong đó có một phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch.

img

Một người biểu tình bị cảnh sát chặn lại khi đang cố tìm đường thoát khỏi trường Đại học Bách khoa (Ảnh: Getty)

Trước đó vào hôm qua, cảnh sát đã ngăn chặn hàng chục người cố đột phá các vòng vây của cảnh sát để thoát khỏi trường Bách khoa. Cảnh sát cho biết đã được bố trí "ở ngoại vi" của trường trong suốt một tuần qua, và kêu gọi "những kẻ bạo loạn" nên rời đi.

Ông Tăng nhận định có thể có đổ máu nếu cảnh sát vào trường và vấp phải sự kháng cự của người biểu tình, nói thêm: "Đây là điều mà chúng tôi muốn tránh."

Ông Tăng cùng với học giả pháp lý Eric Trương Đạt Minh là những người hòa giải đầu tiên được cảnh sát đưa vào khuôn viên trường. Họ cho biết ưu tiên hàng đầu là đảm bảo cho những em nhỏ bị mắc kẹt bên trong được thoát ra ngoài.

img

Người biểu tình cố phá vòng vây cảnh sát để tìm đường thoát khỏi đại học Bách khoa hôm 18.11 (Ảnh: Getty)

Sáng sớm ngày thứ ba, khoảng 20 học sinh đi cùng ông Tăng đã rời khỏi trường một cách tự nguyện, đài truyền hình RTHK đã đưa tin trực tiếp diễn biến này.

Các nhân chứng ước tính có hơn 300 người vẫn còn trong khuôn viên vào cuối ngày hôm qua, và đến sáng hôm nay thì còn khoảng 100 người.

Trung Quốc cho rằng họ vẫn cam kết thực hiện quy tắc "một quốc gia, hai chế độ" khi trao quyền tự trị cho Hong Kong. Cảnh sát thành phố phủ nhận cáo buộc về các hành vi bạo lực và khẳng định họ vẫn rất kiềm chế.

Hong Kong: Cảnh sát tiến vào nơi người biểu tình cố thủ, bắt giữ hơn 400 người

Hơn 400 người bị bắt giữ sau khi cảnh sát tiến vào nơi người biểu tình cố thủ tại khuôn viên Đại học Bách Khoa Hong...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem